Xin giúp người đàn ông bị bỏng nặng

VÕ BÌNH NGUYÊN 27/12/2019 09:33

Thói quen ngủ bên cạnh bếp lửa khiến ông Hồ Văn Tổ (SN 1960, trú tại thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) không may bị bỏng nặng phải cắt hai chân đến bắp vế. Hoàn cảnh nghèo khó, nay thêm bệnh tật hành hạ khiến ông Tổ rơi vào khốn đốn.

Ông Hồ Văn Tổ (bên trái) hiện đang điều trị tại tầng 2, Khoa Bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: B.NGUYÊN
Ông Hồ Văn Tổ (bên trái) hiện đang điều trị tại tầng 2, Khoa Bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: B.NGUYÊN

Gặp chúng tôi tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng, chị Hồ Thị Phước - con dâu ông Tổ cho biết, căn nhà nhỏ trên rẻo núi cao là nơi cả gia đình sinh sống. Nơi đây buổi tối thường có sương đêm rất lạnh, gia đình có thói quen đốt củi trong gian bếp để sưởi ấm. Ông Hồ Văn Tổ chọn cho mình chỗ ngủ gần bếp lửa, không may, lửa bén vào mền, kéo theo đó đốt cháy hai chân của ông. Gặp nạn từ tháng 5, nhưng mãi đến tháng 12.2019, gia đình mới đưa ông Tổ đi bệnh viện với tình trạng hai chân mưng mủ, nhiễm trùng và đang có dấu hiệu hoại tử. Chị Phước chia sẻ: “Mình không có tiền đưa cha đi chữa bệnh. Tình cờ gặp cô giáo xuống bản rồi hỗ trợ tiền xe đi bệnh viện mổ chân, bây giờ cha không chết nữa rồi”.

Được biết, nhờ sự kết nối của các cô giáo nên ông Tổ có điều kiện phẫu thuật chân. Ngày 20.12 vừa qua, sau 6 giờ phẫu thuật , các y bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng đã cắt bỏ hai chân hoại tử. Tuy nhiên, sau phẫu thuật ông Tổ vẫn phải điều trị lâu dài cho đến khi vết thương hồi phục hoàn toàn. Chưa kể, dù mạng sống cứu được, nhưng sau này ông Tổ sẽ mất khả năng lao động. Gặp chúng tôi, ông Tổ nói: “Tôi vui vì từ nay không còn chịu đau đớn hành hạ. Nhưng sau này tôi sẽ không có khả năng đi lại, lao động, cuộc sống sẽ rất khó khăn…”.

Qua bài viết này, chúng tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ với hoàn cảnh ông Tổ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: ông Hồ Văn Tổ, thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My; số điện thoại: 0397 585 690. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp ông Hồ Văn Tổ).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xin giúp người đàn ông bị bỏng nặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO