“Cổng trời Đông Giang” sẽ đưa vào khai thác dịp 24.3.2020

CÔNG TÚ 06/01/2020 13:03

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Tập đoàn FVG trao đổi tại cuộc gặp gỡ với các cơ quan báo chí trên địa bàn Quảng Nam vào cuối tuần qua.

Phối cảnh khu vực trước khi chính thức bước vào cổng trời.
Phối cảnh khu vực trước khi chính thức bước vào cổng trời.

Theo đó, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (gọi tắt là “Cổng trời Đông Giang”) thuộc địa bàn huyện Đông Giang, do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (trực thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng từ đầu quý II-2019, mức vốn đầu tư giai đoạn 1 là 700 tỷ đồng. Nhà thầu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 để kịp triển khai đón khách nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam 24.3.2020.

Tại buổi gặp mặt, chủ đầu tư bày tỏ trăn trở trước thực trạng hạ tầng giao thông kết nối đến “Cổng trời Đông Giang” không đáp ứng được nhu cầu của ô tô vận chuyển du khách, nhất là loại 30 chỗ trở lên. Bởi hiện tại, khách du lịch lên Đông Giang bằng quốc lộ 14G mặt đường nhỏ hẹp, đèo dốc, cong cua. Bằng con đường ngắn nhất, phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT609 qua Điện Bàn, Đại Lộc rồi nối tiếp qua tuyến đường An Điềm - Kà Dăng - A Sờ (giáp đường Hồ Chí Minh) nhưng bề mặt chật hẹp, xuống cấp nặng không đảm bảo an toàn giao thông.

Vừa qua, UBND tỉnh đã có quyết định nâng cấp, mở rộng đoạn Kà Dăng - A Sờ. Tuy nhiên, đoạn kết nối vào tuyến ĐT609, từ An Điềm lên Kà Dăng (khu vực vào “Cổng trời Đông Giang”) chưa có chủ trương thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Cổng trời Đông Giang” sẽ đưa vào khai thác dịp 24.3.2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO