Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho 13 di tích tư nhân ở Hội An

NGUYÊN ĐOAN 19/04/2021 11:02

(QNO) - Sáng nay 19.4, tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh (khóa IX), UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thống nhất mức hỗ trợ nêu trên khi trình Đề án về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP.Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Một ngôi nhà cổ ở Hội An. Ảnh: Q.T
Một ngôi nhà cổ ở Hội An. Ảnh: Q.T

Thay mặt UBND tỉnh trình bày đề án, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang có những dấu hiệu tích cực, khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh ngày càng cao, mọi hoạt động dần trở lại bình thường.

Theo ông Hồng, đây là thời điểm thuận lợi để khởi động, chuẩn bị các phương án nhằm đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch, từng bước tiếp cận các thị trường khách quốc tế đã an toàn về dịch bệnh Covid-19.

Việc ban hành đề án nhằm tăng cường khả năng kích cầu thu hút du khách, giúp doanh nghiệp mở cửa hoạt động kinh doanh. Theo đó, đề án đề xuất tiếp tục giảm 50% phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn TP.Hội An tại Nghị quyết số 33 ngày 8.12.2016 và Nghị quyết số 21 ngày 19.7.2017 của HĐND tỉnh.

Đồng thời hỗ trợ mức tối đa không quá 500 triệu đồng đối với một sự kiện truyền thông, xúc tiến, quảng bá… kích cầu du lịch Quảng Nam trong năm 2021. Tổng mức hỗ trợ 10 tỷ đồng. Căn cứ quy mô, tính chất, nội dung, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định mức hỗ trợ theo từng sự kiện cụ thể.

Ngoài ra, hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân (trong 19 di tích thuộc ô vé tham quan phố cổ Hội An), mỗi di tích 5 triệu đồng/tháng, tính từ ngày 1.7 đến 31.12.2021 để bù một phần các khoản chi phí quản lý, điện, nước, thuê người phục vụ... nhằm duy trì mở cửa các di tích đón khách tham quan.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho 13 di tích tư nhân ở Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO