Hiến kế cho ngành du lịch phát triển bền vững

QUỐC TUẤN 27/12/2019 20:34

(QNO) - Sáng 27.12, UBND tỉnh tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Nam - Thời cơ và thách thức”. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng hơn 50 doanh nghiệp du lịch, nhà khoa học, cơ sở đào tạo...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu định hướng, gợi mở tại hội thảo. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu định hướng, gợi mở tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng bình quân lượt khách du lịch toàn tỉnh ước đạt 16%/năm, thu nhập xã hội từ du lịch tăng bình quân ước đạt 21%/năm. Trong năm 2019, Quảng Nam đón hơn 7,7 triệu lượt khách, trong đó hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu nhiều tồn tại, vướng mắc của ngành du lịch địa phương trong nhiều năm qua ở các lĩnh vực: xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo nhân lực du lịch, liên kết hợp tác phát triển trong và ngoài tỉnh, ứng dụng công nghệ số, du lịch thông minh trong bối cảnh mới... 

Phát biểu định hướng, gợi ý tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, ngoài Hội An thì dư địa phát triển du lịch của tỉnh ở phía nam và vùng tây còn rộng mở. Vấn đề là phải tạo sản phẩm lạ, độc đáo để hấp dẫn khách với các loại hình như du lịch mạo hiểm, du lịch thủy điện, du lịch khám phá tâm linh...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

“Các ban, ngành chức năng cần có quy hoạch du lịch tổng thể Quảng Nam trong tương lai với nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 làm gì, giai đoạn 2025 - 2030 làm gì và cả tầm nhìn đến năm 2045” - đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết sẽ giao các đơn vị chức năng tổng hợp, đưa ra quyết sách đúng đắn đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và cả du khách; góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và xây dựng báo cáo chuyên đề phát triển du lịch bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiến kế cho ngành du lịch phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO