Ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp làng Cẩm Phú - Gò Nổi

VĨNH LỘC 22/07/2020 19:58

(QNO) - Chiều nay 22.7, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp làng Cẩm Phú - Gò Nổi (xã Điện Phong, Điện Bàn) chính thức ra mắt với 7 thành viên, do ông Nguyễn Phong Lợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Ra mắt HTX Nông nghiệp làng Cẩm Phú - Gò Nổi. Ảnh: VĨNH LỘC
Ra mắt HTX Nông nghiệp làng Cẩm Phú - Gò Nổi. Ảnh: VĨNH LỘC

Làng Cẩm Phú (bao gồm 2 thôn Cẩm Phú 1 và Cẩm Phú 2) nằm cách trung tâm thị xã Điện Bàn khoảng 7km, cách TP.Hội An 15km. Nơi đây còn lưu giữ khá nguyên vẹn các giá trị văn hóa, cảnh quan của một miền nông thôn điển hình xứ Quảng.

Không chỉ có phong cảnh làng quê yên bình gắn với những địa danh như bãi bồi Gò Đình, bãi bồi Gò Nam, vườn Biện Hòa, Bàu Lở, đình làng Cẩm Lậu, làng trồng hoa Cẩm Phú, di miếu Thần Nông…, Cẩm Phú còn là nơi duy trì nhiều ngành nghề độc đáo như gỗ nghệ thuật Âu Lạc, trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, dệt vải, đan mây... Đặc biệt, vài hộ dân trong làng đã và đang tổ chức đón khách tham quan theo mô hình du lịch cộng đồng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các chương trình phát triển du lịch nơi đây.

Xã Điện Phong còn lưu giữ nhiều cảnh đẹp làng quê hấp dẫn
Xã Điện Phong còn lưu giữ nhiều cảnh đẹp làng quê. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Lê Hoàng Hà - Giám đốc Công ty Du lịch Emic Travel, thành viên HĐQT HTX Nông nghiệp làng Cẩm Phú - Gò Nổi cho biết, sau lễ ra mắt, dự kiến trong 10 năm tới, làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú sẽ được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng xây dựng các sản phẩm dịch vụ - du lịch. Cụ thể như điểm chụp hình, nhà đón tiếp, các mô hình chăn nuôi trong dân; xây dựng điểm chụp hình nghệ thuật và ngắm hoàng hôn trên đồng, trên sông Thu Bồn; xây dựng khu vực cưỡi trâu, chăn vịt, massage cá, chăm sóc thỏ, nuôi gà; trải nghiệm làng nghề, cách làm món ăn truyền thống...

Phát triển du lịch cộng đồng đang trở thành hướng đi chủ đạo của Điện Bàn những năm qua nhằm tạo sinh kế, thay đổi cuộc sống người dân gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, sinh thái làng quê. Trong đó, HTX Nông nghiệp làng Cẩm Phú - Gò Nổi được xem là mô hình thí điểm của thị xã nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp làng Cẩm Phú - Gò Nổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO