Đồng hành với sinh viên

ANH ĐÔNG 09/01/2020 14:48

Thành lập và đi vào hoạt động hơn 5 năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đang ngày càng thể hiện được vai trò là người bạn đồng hành của sinh viên.

Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày học sinh, sinh viên và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2019. Ảnh: T.ĐẠT
Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày học sinh, sinh viên và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2019. Ảnh: T.ĐẠT

“Sinh viên 5 tốt”

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” được Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2009 - 2013) xác định là 2 cuộc vận động trọng tâm. Tại Quảng Nam, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh vừa tuyên dương 11 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện “ và 15 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2018 - 2019. Năm nay, ở cấp cơ sở, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên dương 6 “Sinh viên 5 tốt” và 10 “Học sinh 3 rèn luyện” cho 2 đơn vị Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam.

Trần Thị Mỹ Hằng - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh chia sẻ, trước những thách thức trong thời đại mới, mỗi học sinh sinh viên phải nỗ lực nhiều hơn, phải tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng xã hội chủ nghĩa… Đặc biệt cần phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, đổi mới cách nghĩ, cách nhìn nhận về cuộc sống, nắm bắt các tri thức và khoa học - công nghệ hiện đại, tận dụng các cơ hội để phát huy tài năng. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của học sinh sinh viên để gặt hái thành công trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đồng hành

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cho biết, những năm qua, phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích tốt. Các cấp hội phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện nhằm tạo điều kiện mọi mặt để sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học. Nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học được các trường quan tâm như, tổ chức hội nghị đổi mới phương pháp dạy - học trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ, tham gia các cuộc thi Olympic môn học, tài năng trẻ; cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật ”, duy trì các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học, phong trào khởi nghiệp trong sinh viên... Nhờ những hoạt động thiết thực đó, kết quả học tập của sinh viên  ngày càng cao; tỷ lệ sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi tăng qua các năm, sinh viên đã được tiếp cận nhiều kỹ năng cần thiết cho tương lai nghề nghiệp sau khi ra trường.

Anh Hoàng Văn Thanh cho biết, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Sinh viên tỉnh sẽ đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để định hướng, dẫn dắt, đồng hành với sinh viên trong thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam phát triển năng động, tươi đẹp và giàu bản sắc hôm nay và mai sau có đóng góp rất lớn của thế hệ sinh viên xứ Quảng. Do đó, trong thời gian tới, lực lượng sinh viên phải ra sức thi đua học tập, không ngừng tu dưỡng về chính trị, lý tưởng, đạo đức và lối sống cách mạng, có ý chí, khát vọng vươn lên cho sự nghiệp chung. Các cấp bộ đoàn - hội cần tổ chức rộng rãi trong sinh viên phong trào thi đua học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Bác Hồ; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo hướng nghiệp, trang bị kỹ năng thực hành xã hội. Đồng thời phải phối hợp với ngành giáo dục, sở, ban ngành liên quan xây dựng sinh viên hôm nay trở thành những hình ảnh trên giảng đường, trường học, ký túc xá, trong cuộc sống, cộng đồng và quan hệ xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đồng hành với sinh viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO