Hơn 344.000 học sinh Quảng Nam tưng bừng bước vào năm học mới

NHÓM PV - CTV 08/09/2019 11:08

(QNO) - Sáng nay 5.9, cùng với học sinh cả nước, hơn 344.000 học sinh các cấp trên địa bàn cả tỉnh tưng bừng bước vào khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Đây là năm học mà toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đổi mới “căn bản, toàn diện”, chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021 và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Trong ngày vui đầu năm học mới, nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự lễ khai trường tại các trường học.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: X.P
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: X.P

* Tại lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ), thầy và trò nhà trường vui mừng đón đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, TP.Tam Kỳ và các nhà tài trợ học bổng đến dự. Đồng chí Phan Việt Cường tặng lẵng hoa cho nhà trường và tặng quà cho học sinh Nguyễn Lê Uyên Giang, đỗ thủ khoa tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh trống khai trường năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: X.P
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh trống khai trường năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: X.P

Năm học 2019 - 2020, nhà trường đón 280 học sinh lớp 10 của 8 lớp chuyên, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 807. Mục tiêu của thầy và trò trong năm học này là tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng mũi nhọn, kỹ năng sống, góp phần khẳng định thương hiệu trường chất lượng cao không chỉ của tỉnh mà còn cả nước. Dịp này, nhà trường khen thưởng cho học sinh thi đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10.

Năm học 2018 - 2019, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả trong công tác dạy và học. Nhà trường có 6 học sinh được Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, có 1 học sinh đỗ thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương và 1 học sinh có điểm thi môn Văn cao nhất nước. Tỷ lệ đỗ đại học 100%, trong đó nhiều học sinh đỗ điểm cao vào các trường đại học danh tiếng cả nước. (X.PHÚ)

Mời bạn đọc xem clip không khí khai giảng tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (ĐOÀN ĐẠO thực hiện):

* Tại Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng năm học mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng (bìa phải) tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Cao Vân. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng (bìa phải) tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Cao Vân. Ảnh: T.C

Năm học này, Trường THPT Trần Cao Vân tiếp nhận 380 học sinh khối lớp 10. Sau phần chào đón học sinh mới của khối lớp 10, hơn 1.100 học sinh toàn trường và cán bộ, giáo viên đã được nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đến học sinh, sinh viên toàn quốc.

Quang cảnh lễ khai giảng của Trường THPT Trần Cao Vân. Ảnh: T.C
Quang cảnh lễ khai giảng của Trường THPT Trần Cao Vân. Ảnh: T.C

Hòa chung không khí hân hoan của ngày khai giảng, thầy và trò Trường THPT Trần Cao Vân tiếp tục phấn đấu phát huy thành quả của năm học 2018 - 2019, đổi mới căn bản, toàn diện, đào tạo và tự đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phát huy tính sáng tạo của học sinh để trường tiếp tục là cơ sở đào tạo uy tín của thành phố.

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Trần Cao Vân tiếp nhận 380 học sinh khối lớp 10. Ảnh: T.C
Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Trần Cao Vân tiếp nhận 380 học sinh khối lớp 10. Ảnh: T.C

Được biết, năm học 2018 - 2019, Trường THPT Trần Cao Vân có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hơn 96%, nhiều học sinh đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. (THÀNH CÔNG)

* Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu dự lễ khai giảng tại Trường THPT Hùng Vương (xã Bình An, Thăng Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đánh trống khai giảng năm học mới của Trường THPT Hùng Vương. Ảnh: QUANG VIỆT
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đánh trống khai giảng năm học mới của Trường THPT Hùng Vương. Ảnh: QUANG VIỆT

Năm học mới, Trường THPT Hùng Vương có 1.366 học sinh các khối lớp 10, 11, 12, trong đó có 460 học sinh khối lớp 10. Thầy giáo Võ Đăng Thể - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường sở hữu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp giáo dục. Cơ sở vật chất, hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành, thiết bị dạy học của nhà trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng giáo dục toàn diện, giáo dục học sinh kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

Năm học mới, Trường THPT Hùng Vương có 460 học sinh khối lớp 10. Ảnh: QUANG VIỆT
Năm học mới, Trường THPT Hùng Vương có 460 học sinh khối lớp 10. Ảnh: QUANG VIỆT

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã đánh trống khai giảng năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Hùng Vương. Khi tặng các suất học bổng đến học sinh hiếu học, đạt nhiều thành tích cao trong học vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu căn dặn các em chú trọng rèn luyện toàn diện, cả trí tuệ, đạo đức, nhân cách và thể chất, ham học hỏi, khám phá, vận dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ để đạt được những thành quả mới trong học tập.

Nói chuyện thân mật với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Hùng Vương, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu mong mỏi nhà trường đầu tư mạnh cho giáo dục chuyên sâu, nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi các cấp, kỳ thi Olympic 24/3, cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật, tài năng tiếng Anh, thuyết trình văn học, nhất là nâng cao tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học trên phạm vi toàn quốc. (QUANG VIỆT)

* Ông Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị xã Điện Bàn).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu. Ảnh: H.C
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu. Ảnh: H.C

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có 1.754 học sinh ở 42 lớp, trong đó có 618 em vào lớp 10. Trong năm học qua, nhiều học sinh của trường đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT nằm trong tốp đầu của tỉnh.

Tại lễ khai giảng, 62 học sinh được nhận học bổng của các thầy cô giáo và cựu học sinh của trường với tổng số tiền 67,5 triệu đồng. (HUYỀN CHI)

Trường Mầm non Vĩnh Điện (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) nô nức tổ chức ngày hội đến trường năm học 2019 - 2020. Dự ngày hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Q.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Q.T

Tại ngày hội, giáo viên và học sinh đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ xoay quanh chủ đề mừng ngày tựu trường. Nhà trường cũng tổ chức cho học sinh lớp lớn đón, tặng hoa động viên các em nhỏ lần đầu tiên đến lớp.

Học sinh lớp lớn cầm tay dắt các em lần đầu tiên đến trường. Ảnh: Q.T
Học sinh lớp lớn cầm tay dắt các em lần đầu tiên đến trường. Ảnh: Q.T

Năm học 2019 - 2020, Trường Mầm non Vĩnh Điện có 12 lớp với 326 trẻ (tỷ lệ bán trú đạt 100%) và 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường hiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen. (QUỐC TUẤN)

* Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: VĂN SỰ
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: VĂN SỰ

Năm học qua, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ có tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt hơn 97%, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 24% và học sinh khá đạt 45,39%. Trong kỳ thi học sinh giỏi khối lớp 12 cấp tỉnh, trường đạt 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 6 giải Ba, 11 giải Khuyến khích (trong đó đạt giải Nhất đồng đội toàn tỉnh bộ môn Vật lý); trong kỳ thi Olympic khối lớp 10 và 11, trường đạt 3 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 16 huy chương đồng; tại hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, trường đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, giải Nhì toàn đoàn môn võ cổ truyền và giải Nhì đồng đội môn điền kinh.

Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ có hơn 91% học sinh khối lớp 12 đỗ tốt nghiệp, cao hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh và vượt chỉ tiêu đặt ra tại hội nghị cán bộ - viên chức của nhà trường hồi đầu năm học. Đáng ghi nhận là, tại kỳ thi này, trường có 2 học sinh đỗ thủ khoa toàn tỉnh ở khối B và D, 1 học sinh đạt điểm 10 duy nhất trong cả tỉnh ở bộ môn giáo dục công dân, 1 học sinh đạt điểm bộ môn ngữ văn cao nhất cả nước.

Tuyên dương khen thưởng 4 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: VĂN SỰ
Tuyên dương khen thưởng 4 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: VĂN SỰ

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Quế Sơn, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ và các cựu học sinh của trường tuyên dương, khen thưởng 4 em học sinh đạt thành tích cao vừa nêu. Đồng thời trao 26 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) và 1 chiếc xe đạp cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. (VĂN SỰ)

* Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền đến dự, tặng hoa chúc mừng thầy cô và 1.650 học sinh Trường THCS Nguyễn Du (TP.Tam Kỳ) nhân lễ khai giảng năm học mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: N.Đ
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: N.Đ

Năm học này nhà trường chào đón 426 tân học sinh khối lớp 6. Ở năm học vừa qua, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du gặt hái được 214 giải thưởng trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và thành phố. Trong đó, có 1 giải Nhì cấp quốc gia cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, 22 giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, 191 giải trong các kỳ thi cấp thành phố - là một trong những ngôi trường có nhiều giải thưởng cao nhất của tỉnh.

Năm học mới 2019 - 2020, Trường THCS Nguyễn Du có 1.650 học sinh với 37 lớp. Ảnh: N.Đ
Năm học mới 2019 - 2020, Trường THCS Nguyễn Du có 1.650 học sinh với 37 lớp. Ảnh: N.Đ

Thầy Nguyễn Tự Lực - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết, trong kỳ thi chọn vào trường chuyên năm học 2019 - 2020, trường có 53 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng). Những kết quả các em đạt được là sự khẳng định vững chắc cho định hướng phát triển toàn diện, có chiều sâu và chú trọng đào tạo mũi nhọn của nhà trường. (NGUYÊN ĐOAN)

* Cùng dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THPT Phan Châu Trinh (Tiên Phước) có bà Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa chúc mừng Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: D.L
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa chúc mừng Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: D.L

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Phan Châu Trinh có 917 học sinh học các khối lớp 10, 11, 12. Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích như tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 65,3%, đạt 28 giải thưởng ở các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12, Olympic, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; có 294/304 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia (tỷ lệ 96,71%), đỗ vào các trường đại học - cao đẳng là 146 học sinh (tỷ lệ 60,83%). Những kết quả trên là nền tảng cho nhà trường phấn đấu đạt những thành tích tốt hơn cho năm học mới này.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: D.L
Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: D.L

Năm học 2019 - 2020, cựu học sinh của Trường THPT Phan Châu Trinh và THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước) đã ủng hộ học bổng bằng tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá 73 triệu đồng. Tại lễ khai giảng, Trường THPT Phan Châu Trinh đã khen thưởng cho 4 học sinh của trường đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019; tặng học bổng cho 13 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Được biết, toàn huyện Tiên Phước có 15.023 học sinh các cấp bước vào năm học mới. (DIỄM LỆ)

* Tại Trường THPT Núi Thành có hơn 1.800 học sinh dự lễ khai giảng năm học mới. Đại tá Hứa Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự.

Năm học vừa qua, Trường THPT Núi Thành có 16,46% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 36,19% học sinh đạt danh hiệu tiên tiến, nâng tỷ lệ học sinh giỏi và khá lên 52,65%, cao nhất từ trước đến nay. Nhân lễ khai giảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tặng 6 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tặng 3 suất học bổng “Nâng bước em đến trường”. (VĂN PHIN)

* Cùng với cả tỉnh, hơn 5.500 học sinh ở 23 đơn vị trường học trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang khai giảng năm học mới. Ảnh: Đ.H
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang khai giảng năm học mới. Ảnh: Đ.H

Năm học 2019 - 2020, huyện Tây Giang đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng cho việc mua sắm các trang thiết bị dạy học, sửa chữa một số phòng học xuống cấp, tường rào cổng ngõ cho các đơn vị trường học. Năm học này toàn huyện giảm 2 trường so với năm học trước; công tác dạy học còn nhiều khó khăn, nhất là việc thiếu nhiều giáo viên bậc tiểu học và tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều. (ĐÌNH HIỆP)

* Năm học này, huyện miền núi Bắc Trà My có hơn 12.000 học sinh bước vào năm học mới; trong đó, bậc mầm non 3.203 học sinh, 4.483 học sinh bậc tiểu học, 3.599 học sinh bậc THCS và hơn 1.000 học sinh bậc THPT.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đến dự lễ khai giảng và trao học bổng tại Trường THPT Bắc Trà My. Ảnh: T.V
Lãnh đạo Sở Nội vụ đến dự lễ khai giảng và trao học bổng tại Trường THPT Bắc Trà My. Ảnh: T.V

Trong năm học qua, huyện Bắc Trà My đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho bán trú tại các trường học. Nhờ đó việc duy trì sĩ số học sinh các đơn vị trường đều đạt hơn 96%. (HỒ THỊ THÚY VÂN)

* Tại Duy Xuyên, hơn 26.500 học sinh của 57 trường học trên địa bàn cũng chính thức bước vào năm học mới. Để chuẩn bị cho năm học này, huyện đã tập trung đầu tư gần 20 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị trường học, xây dựng, sửa chữa các phòng học… (TUYẾT MAI)

* Gần 8.000 học sinh 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) và hơn 1.300 học sinh THPT trên địa bàn huyện Hiệp Đức bước vào năm học mới.

Thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường, lớp học, năm học này cấp tiểu học giảm 4 điểm trường so với năm học 2018 - 2019. Đến nay, toàn huyện có 13 trường đạt chuẩn quốc gia. Dịp hè vừa qua, ngành giáo dục huyện đầu tư hơn 50 tỷ đồng xây mới các phòng học và phòng chức năng; đồng thời đầu tư hơn 10 tỷ đồng sửa chữa các phòng học xuống cấp, mua sắm bổ sung và thay thế các trang thiết bị dạy học. (LINH NHI)

* Năm học qua, Trường THCS Phù Đổng (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) tiếp tục gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào. Theo đó, học sinh giỏi chiếm 31%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, nhà trường được đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng xây dựng khang trang, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Bà Võ Thị Hội trao 200 triệu đồng cho đại diện Trường THCS Phù Đổng. Ảnh: HOÀI NHI
Bà Võ Thị Hội trao 200 triệu đồng cho đại diện Trường THCS Phù Đổng. Ảnh: HOÀI NHI

Tại lễ khai giảng, cá nhân bà Võ Thị Hội (nhà thơ Vạn Lộc) - người con Duy Trinh đang sinh sống, làm việc tại TP.Đà Nẵng ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ khuyến học của Trường THCS Phù Đổng. Ngoài ra, gia đình cụ Hồ Nghinh, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học xã Duy Trinh, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh huyện Duy Xuyên cũng trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh thi đỗ vào trường chuyên, vượt khó vươn lên học giỏi với tổng trị giá gần 55 triệu đồng. (HOÀI NHI)

* Năm học mới, toàn huyện Nông Sơn có 14 trường học với hơn 5.100 học sinh. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường, huyện đã đầu tư xây dựng kiên cố hóa các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đẩy mạnh khuyến học - khuyến tài và công tác xã hội hóa giáo dục. (MINH THÔNG)

* Năm học 2019 - 2020, toàn huyện Phú Ninh có 34 trường học, 384 lớp, 12.210 học sinh. Ngoài ra, có 45 cơ sở tư thục có quyết định thành lập và đi vào hoạt động, với hơn 700 trẻ đã góp một phần không nhỏ nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp.

Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Lê Quý Đôn nhân lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: H.C
Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Lê Quý Đôn nhân lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: H.C

Bà Nguyễn Thị Nhàng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh cho biết, chuẩn bị cho năm học mới, UBND huyện đã đầu tư 22 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất gồm các phòng học, hệ thống điện 3 pha, lắp đặt hệ thống camera giám sát… Ngoài ra, phòng đã tổ chức các lớp học tập chính trị, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong dịp hè.

Thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn dự lễ khai giảng. Ảnh: H.C
Thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn dự lễ khai giảng. Ảnh: H.C

Khó khăn hiện nay là đội ngũ giáo viên so với mạng lưới trường lớp còn thiếu, đặc biệt là ở khối mầm non và tiểu học, tuy nhiên Phòng GD-ĐT đã đề xuất UBND huyện cho chủ trương hợp đồng giáo viên để kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học mới. (HẢI CHÂU - ANH ĐÔNG)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 344.000 học sinh Quảng Nam tưng bừng bước vào năm học mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO