Quảng Nam đạt 32 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

THANH THẢO 18/01/2021 20:40

(QNO) - Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021, Quảng Nam đạt 32 giải và tiếp tục ở top đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chiều 18.1, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) thông báo kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021.

Quảng Nam có 60 thí sinh tham gia dự thi ở 9 môn. Kết quả đạt 32 giải, gồm 1 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba và 15 giải khuyến khích. Cụ thể: môn Vật lý có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba; Sinh học 3 giải nhì, 1 giải khuyến khích; Hóa học 2 giải nhì, 2 giải khuyến khích; Lịch sử 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích; Văn 2 giải ba, 2 giải khuyến khích; Địa lý 2 giải ba, 2 giải khuyến khích; Toán 4 giải khuyến khích; Tiếng Anh 2 giải khuyến khích; Tin học 1 giải khuyến khích.

Năm nay tuy số lượng giải giảm 1 so với năm học 2019 - 2020 (33 giải) nhưng chất lượng giải vượt trội. Lần đầu tiên, Quảng Nam có thí sinh đạt giải nhất môn Vật lý, đó là em Ninh Quốc Bảo - lớp 12 chuyên Lý Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên cạnh đó, số lượng giải nhì, ba các môn khác chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu giải của toàn tỉnh.

Theo thống kê, năm nay Quảng Nam tiếp tục ở top đầu khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên về số lượng giải (Gia Lai 29 giải, Quảng Trị 28, Quảng Ngãi 25, Khánh Hòa 20, Phú Yên 19, Đắk Nông 19...).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đạt 32 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO