Thăng Bình chăm lo sự nghiệp giáo dục

VIỆT NGUYỄN 09/10/2020 10:59

Thời gian qua, huyện Thăng Bình chú trọng đầu tư, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình biểu dương, khen thưởng học sinh đoạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, tỉnh, huyện trong năm học 2019 - 2020. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình biểu dương, khen thưởng học sinh đoạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, tỉnh, huyện trong năm học 2019 - 2020. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Những thành quả

Cả 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình đang tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Công tác xây dựng trường chuẩn ở Thăng Bình đảm bảo theo kế hoạch.

Tính đến nay, toàn huyện có 66/73 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện nghiêm túc. Phát huy truyền thống hiếu học, hệ thống trường học các cấp trên địa bàn huyện ra sức thi đua dạy tốt, học tốt. Chất lượng giáo dục được nâng lên, năm học 2019 - 2020, toàn huyện có 408 học sinh tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng vì vượt khó, học giỏi, đoạt giải ở các kỳ thi cấp huyện, tỉnh và quốc gia.

Có thể kể đến những tấm gương vượt khó học giỏi tiêu biểu như em Phan Thị Như Quỳnh - học sinh lớp 9/5 Trường THCS Phan Bội Châu (xã Bình Trung) có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi mẹ mất vì bệnh nặng, ở với ông bà ngoại tuổi cao, không có sức lao động. Em Như Quỳnh luôn nỗ lực học giỏi 9 năm liền và đoạt giải nhất cuộc thi thuyết trình văn học trong năm học 2019 - 2020.

Em Trần Ninh Thuận - học sinh chuyên hóa Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạt giải khuyến khích môn Hóa học ở kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Em Bùi Ngọc Hoa - học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Quý Đôn đoạt giải ba cuộc thi về an toàn giao thông cấp quốc gia. Hồ Thị Thu Na - học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạt giải nhất kỳ thi Olympic và đang du học ở Nga.

Đặc biệt, Nguyễn Thị Bích Ngọc (xã Bình Minh) hiện sinh sống ở Làng trẻ em SOS Đà Nẵng - học sinh lớp 10 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner đoạt giải ba môn Địa lý ở cuộc thi học sinh giỏi TP.Đà Nẵng trong năm học 2019 - 2020. “Cảm ơn các thầy cô đã tận tâm dạy dỗ, dìu dắt để chúng em học tập tốt. Các thầy cô không chỉ dạy chúng em bằng kiến thức mà còn rèn luyện chúng em về nhân cách, kỹ năng sống” - Bích Ngọc chia sẻ.

Vì sự nghiệp giáo dục

Ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình cho rằng, địa phương rất ghi nhận nỗ lực của các em học sinh, sự động viên, khích lệ kịp thời của các bậc phụ huynh và sự hỗ trợ, chăm lo, góp sức vì sự nghiệp giáo dục của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trên hết là đóng góp của các thầy cô giáo đã tâm huyết, hết mình vì học trò.

“Mong các thầy cô giáo, các ngành chức năng, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp trồng người trên địa bàn. Các em học sinh cần nỗ lực, phấn đấu không ngừng để đạt được những kết quả lớn hơn nữa trong rèn luyện, học tập” - ông Lê Quang Hạt nói.

Còn ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đề nghị Phòng GD-ĐT huyện tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận, hội khuyến học, đoàn thể, chính quyền 22 xã, thị trấn tạo điều kiện tốt nhất để học sinh trên địa bàn học tập tốt hơn. Lãnh đạo huyện gửi gắm các thầy cô giáo tiếp tục phát huy thành quả tốt đẹp về giáo dục, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, tâm huyết hơn nữa để đạt được nhiều cột mốc mới về giáo dục.

Thầy giáo Phan Văn Tuyển - Trưởng phòng GD-ĐT Thăng Bình cho biết, đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Huyện triển khai thực hiện tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, dạy và học. Cùng với đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy học, quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

“Chúng tôi xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, vững vàng về chính trị và chuyên môn. Ngành giáo dục huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo, tạo động lực cho các nhà giáo và cán bộ quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ” - thầy giáo Phan Văn Tuyền nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình chăm lo sự nghiệp giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO