Thúc đẩy đam mê, sáng tạo

THÁI CƯỜNG 16/09/2020 09:33

(QNO) - Qua 7 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Núi Thành đã góp phần khơi dậy niềm đam mê về nghiên cứu, sáng tạo trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Nhóm học sinh Trường THPT Cao Bá Quát (Núi Thành) nghiên cứu, sáng tạo “Hệ thống chuồng gà thông minh ứng dụng Internet of Thing“. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Nhóm học sinh Trường THPT Cao Bá Quát (Núi Thành) và thiết bị vận hành mô hình “Hệ thống chuồng gà thông minh ứng dụng Internet of Thing”. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại cuộc thi lần thứ VII - năm 2020, nhóm học sinh Trường THPT Cao Bá Quát (Núi Thành) đã mang đến cuộc thi mô hình “Hệ thống chuồng gà thông minh ứng dụng Internet of Thing (Internet vạn vật)”, để giám sát và điều khiển các hoạt động trong quá trình chăn nuôi gà.

Bạn Đoàn Văn Huân (lớp 12/10 Trường THPT Cao Bá Quát) chia sẻ, từ tìm hiểu phương thức chăn nuôi gà hiện nay tại nơi sinh sống cho thấy, hầu hết người dân còn nuôi theo phương thức truyền thống, thiếu sự giám sát, chăm sóc nên dễ xảy ra những sự cố gây thiệt hại. Từ đó nhóm nảy ra ý tưởng xây dựng chuồng gà thông minh.

Mô hình tích hợp nhiều tính năng như có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, cân nặng của thức ăn, nước uống bằng cảm biến; điều khiển đèn, quạt tự động; có hệ thống băng tải giúp gà tập thể dục, đồng thời cũng là hệ thống dọn phân tự động; có màn hình hiển thị nhiệt độ, độ ẩm bên ngoài chuồng gà.

“Chuồng gà thông minh hoàn toàn thay thế được mọi khâu chăm sóc của con người. Từ đó người chăn nuôi chỉ cần cho gà vào chuồng và giám sát sự tăng trưởng thông qua phần mềm được cài sẵn trên điện thoại thông minh” - Huân nói. 

Chị Lê Thị Phương Thảo - Bí thư Huyện đoàn Núi Thành cho hay, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện được các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn háo hức chờ đợi hằng năm. Đây là sân chơi bổ ích phù hợp với lứa tuổi; thông qua áp dụng những kiến thức được học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống khiến cho việc học ý nghĩa hơn, thôi thúc các em tiếp tục tìm đến những kiến thức mới.

Tại cuộc thi lần thứ VII, có 26 sản phẩm đạt giải cao tại huyện Núi Thành được chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh, qua chấm chọn đạt 1 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Trong đó, với những ưu điểm vượt trội, mô hình “Hệ thống chuồng gà thông minh ứng dụng Internet of Thing” đã giành giải nhất trong lĩnh vực giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIII - năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thúc đẩy đam mê, sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO