Trải nghiệm một cuộc thi

QUẾ LÂM 25/08/2019 15:33

Vòng chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế 2019 - Trường Đại học Duy Tân (ISITDTU CTF - FINAL) vừa kết thúc với giải Nhất (trị giá 2.000 USD)thuộc về đội Aye Beer đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

12 đội tham dự chung kết cuộc thi “An toàn thông tin quốc tế 2019” do Trường Đại học Duy Tân tổ chức. Ảnh: giaoduc.net.vn
12 đội tham dự chung kết cuộc thi “An toàn thông tin quốc tế 2019” do Trường Đại học Duy Tân tổ chức. Ảnh: giaoduc.net.vn

TS. Nguyễn Tất Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng cho biết, đây là sân chơi trí tuệ và thực tiễn dành cho sinh viên ngành An toàn thông tin (ATTT) cả nước và những ai yêu thích nghiên cứu, muốn trải nghiệm trong những lĩnh vực tấn công và phòng thủ trên không gian mạng. Từ năm 2018 Trường Đại học Duy Tân đã đứng ra tổ chức cuộc thi ATTT quốc tế thường niên, cũng nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng an ninh mạng cả nước nói chung, với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng nói riêng.

Tại vòng chung kết cuộc thi ATTT quốc tế  2019 có sự tham gia của 6 đội nước ngoài. Đây là các đội nằm trong tốp 20 đội chơi ATTT trên toàn thế giới (theo bảng xếp hạng CTFTime), họ đến từ các nước có trình độ ATTT khá cao: Đức, Hàn Quốc, Ukraina, Indonesia (mỗi nước có 1 đội ) và  Ấn Độ ( 2 đội). Riêng chủ nhà Việt Nam có 6 đội, gồm: đội liên kết Việt Nam - Ấn Độ - Indonesia, đội Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, đội Đại học Bách khoa Hà Nội, đội Viettel và 2 đội của Trường Đại học FPT.

Để có mặt tại vòng chung kết này, các đội phải vượt qua vòng loại vô cùng quyết liệt, kéo dài trong 24 giờ, với hơn 300 đội đến từ nhiều nước khác nhau, đã được tổ chức trong hai ngày 29  &30.6.2019. Và 12 đội xuất sắc nhất (5 thành viên/đội) chính thức bước vào vòng chung kết cuộc thi kéo dài từ 8 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 17.8.2019 (ăn trưa tại chỗ) tại thư viện Trường Đại học Duy Tân (số 3 Quang Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Đêm 17.8, vòng chung kết ISITDTU CTF 2019 đã kết thúc với giải Nhất thuộc về đội Aye Beer của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; giải Nhì thuộc về đội Bios của Ấn Độ; giải Ba thuộc về đội FuxFinger của Đức. TS. Vũ Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam (VINISA) nhấn mạnh: “Với tôi, bất kỳ đội tuyển nào tham gia cuộc thi ATTT quốc tế 2019 tại Đại học Duy Tân cũng là người chiến thắng”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trải nghiệm một cuộc thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO