Trường Đại học Duy Tân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

XUÂN LAN 04/12/2019 16:33

(QNO) - Sáng 28.11, Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (DTU) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ (trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: N.T.B
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ (trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: N.T.B

Tại buổi lễ, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cho biết, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, Chính phủ đã cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Duy Tân vào ngày 11.11.1994. Đến năm 2015, chuyển đổi từ dân lập sang tư thục với tên gọi Trường Đại học Duy Tân.

Hai mươi lăm năm qua, trường từng bước trở thành một trong những đại học uy tín của cả nước thực hiện mô hình “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu trên nền nhân văn - hiện đại”; lấy thực hành gắn với doanh nghiệp làm trọng tâm trong suốt quá trình đào tạo và nghiên cứu.

Nhà trường đã xây dựng được 10 viện nghiên cứu, 20 khoa, 22 trung tâm nghiên cứu ứng dụng. Tổ chức đào tạo 3 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 8 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 28 ngành trình độ đại học. Trong đó có 13 ngành hợp tác quốc tế về đào tạo với 4 đại học uy tín tại Hoa Kỳ; 6 chương trình liên kết đào tạo, 3 chương trình du học tại chỗ với Hoa Kỳ, Anh quốc, Đài Loan; đào tạo hệ liên thông, hệ từ xa theo phương thức E-Learning.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Lê Trung Chinh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: N.T.B
Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Lê Trung Chinh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: N.T.B

Nhà giáo ưu tú, Anh hùng lao động Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhà trường chia sẻ, 25 năm qua trường đã cung cấp cho thị trường lao động hơn 1.279 tiến sĩ, thạc sĩ; 61.188 dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân; hơn 8.000 học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp. Đặc biệt, hơn 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau 1 năm. Đội ngũ nhà trường hiện có 1.208 người. Trong đó có 814 giảng viên cơ hữu, gồm 207 giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư (đạt tỷ lệ 25,43%).

“Đặc biệt, từ một chi bộ vỏn vẹn 3 đảng viên, đến nay trường đã thành lập đảng bộ với 220 đảng viên. Trường còn thực hiện chính sách cho những đối tượng con gia đình chính sách, nhà nghèo, miền núi, hải đảo… hơn 60 tỷ đồng” - Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ bộc bạch.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao các thành tích nổi bật của Trường Đại học Duy Tân như: năm 2017 vinh dự là một trong 20 trường đại học đầu tiên của cả nước và là trường đại học ngoài công lập đầu tiên được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Năm 2019 là trường đại học thứ hai của Việt Nam kiểm định ngành đạt chuẩn ABET (Mỹ) với 2 chương trình đào tạo: An ninh mạng và Hệ thống thông tin quản lý. Từ một trường không có bài báo quốc tế nào, trường đã vươn lên trở thành một trong 4 trường đại học có công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam năm 2018 và 2019. Ngày 27.11.2019 tại Nhật Bản, trường được tổ chức xếp hạng QS World University Rankings công bố xếp vị thứ 451, thuộc top 451 - 500 trường đại học tốt nhất châu Á.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2018 - 2019 cho Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: N.T.B
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2018 - 2019 cho Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: N.T.B

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Duy Tân; trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2018 - 2019.

TS. Lê Nguyên Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác GD-ĐT từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Đại học Duy Tân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO