Tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

XUÂN PHÚ 24/01/2021 07:50

(QNO) - Chiều 23.1, Sở GD-ĐT tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh (HS) vừa đoạt giải tại kỳ thi HS giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng Ban Giám hiệu, thầy cô Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông và các bậc phụ huynh đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo Sở GD-ĐT chúc mừng thành tích giải nhất môn Lý của Ninh Quốc Bảo. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo Sở GD-ĐT khen thưởng, chúc mừng thành tích giải nhất môn Lý của HS Ninh Quốc Bảo. Ảnh: X.P

Với tổng cộng 32 giải, trong đó 1 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba, 15 giải khuyến khích, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc khẳng định đây là kết quả xuất sắc nhất từ trước đến nay tại kỳ thi HS giỏi quốc gia, giúp Quảng Nam tiếp tục nằm ở nhóm đầu khu vực duyên hải miền Trung - Tây nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng bằng khen cho cac em học sinh đoạt giải nhì. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng Bằng khen HS đoạt giải nhì. Ảnh: X.P

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong nhiều năm qua Quảng Nam giành được 1 giải nhất môn Lý và người mang về thành tích đặc biệt này là em Ninh Quốc Bảo (HS lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Những môn đoạt nhiều giải là Hóa, Sinh, Toán, Ngữ văn, Địa, Sử; trong đó xuất sắc nhất là Lý với 5 giải (1 nhất, 2 nhì, 2 ba). Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạt 20 giải (1 nhất, 5 nhì, 6 ba, 8 khuyến khích), Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông 12 giải (3 nhì, 2 ba, 7 khuyến khích).

Các em đoạt giải nhì nhận phần thưởng của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT. Ảnh: X.P
HS đoạt giải nhì nhận phần thưởng của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT. Ảnh: X.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, thông minh, hiếu học là truyền thống của người Quảng Nam và các em đã tiếp bước tiền nhân, góp phần nâng cao vị thế Quảng Nam trên bản đồ thi HS giỏi quốc gia với vị thứ 18/63 tỉnh, thành phố và chất lượng giải nâng cao vượt bậc nhất kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay.

Ghi nhận công lao của các thầy cô giáo đóng góp vào thành tích của học trò, lãnh đạo tinh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: X.P
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa ghi nhận công lao của các giáo viên đóng góp vào thành tích của học trò. Ảnh: X.P

Chia sẻ thêm với những tài năng trẻ xứ Quảng, ông Tân bày tỏ lời cám ơn, chính nỗ lực và thành tích các em mang lại làm rạng rỡ vùng đất học; tin tưởng trong tương lai các em sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa, góp sức xây dựng Việt Nam hùng cường.

Nhà tài trợ tặng quà động viên cho các em. Ảnh: X.P
Nhà tài trợ tặng quà động viên HS. Ảnh: X.P

Với thành tích đạt được, UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 17 HS đoạt giải nhất, nhì, ba; Sở GD-ĐT tặng Giấy khen 32 HS đoạt giải.

Lãnh đạo tỉnh, ngành, thầy cô và học sinh chụ ảnh lưu niệm. Ảnh: X.P
Lãnh đạo tỉnh cùng ngành GD-ĐT, thầy cô và HS chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: X.P
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO