Tuyên truyền pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em

CHÂU NỮ 13/09/2019 14:11

(QNO) - Sáng nay (9.9), Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tình trạng mua bán người và người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tam Kỳ).

Học sinh trả lời câu hỏi tình huống tại buổi tuyên truyền. Ảnh: T.T.THỦY
Học sinh trả lời câu hỏi tình huống tại buổi tuyên truyền. Ảnh: T.T.THỦY

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường được thông tin về tình hình xâm hại trẻ em, mua bán người, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên ở Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian qua. Ngoài ra, buổi tuyên truyền tập trung vào các nội dung: cách phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và bắt cóc trẻ em; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em.

Học sinh còn được giao lưu, trao đổi về các tình huống, biện pháp, kỹ năng xử lý và cách phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, hoặc dụ dỗ trẻ em và được cung cấp số điện thoại của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111). Qua đó, nhằm giáo dục học sinh cách phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO