Vui hội khai trường

CHÂU NỮ 08/09/2019 17:04

(QNO) - Trên tinh thần “Lấy học sinh làm trung tâm” theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, sáng nay 5.9, các trường học ở Quảng Nam đã tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng trang trọng. Và đặc biệt, trong khi học sinh THCS, THPT bắt đầu học buổi đầu tiên thì đối với học sinh mầm non, lễ khai giảng thực sự là ngày hội khi các trường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi thú vị.

Tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 chu đáo. Ảnh: C.N
Tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 chu đáo. Ảnh: C.N

Đối với bậc tiểu học, trong khi một số trường tổ chức dạy học thì vẫn có nhiều trường tổ chức hoạt động vui chơi hoặc giới thiệu về trường lớp cho học sinh lớp 1 làm quen.

Buổi học đầu tiên sau lễ khai giảng, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP.Tam Kỳ) chủ yếu được cô giáo hướng dẫn tìm hiểu về ngôi trường của mình và tập xếp hàng theo tổ. Các em háo hức theo cô giáo đến các phòng chuyên môn, khu hiệu bộ, sân trường để hiểu hơn về ngôi trường mình đang theo học.

Học sinh Trường Mẫu giáo Hương Sen (Tam Kỳ) chơi trò chơi dân gian sau lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Ảnh: H.N
Học sinh Trường Mẫu giáo Hương Sen (Tam Kỳ) chơi trò chơi dân gian sau lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Ảnh: H.N

Trong khi đó, sau lễ khai giảng, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (huyện Phú Ninh) được chơi các trò chơi dân gian. Em Hồ Thị Trà My (học sinh lớp 5/2) chia sẻ: “Lễ khai giảng năm học này nhà trường tổ chức nhiều trò chơi như bỏ bóng vào rổ, đổ nước vào chai, đua thuyền trên cạn… Tham gia trò chơi cùng bạn bè, em có thêm niềm vui khi bước vào năm học mới”.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - chuyên viên Phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, sau phần lễ, các trường mầm non, mẫu giáo ở Tam Kỳ đều tổ chức phần hội. Các cháu được vui chơi các trò chơi dân gian, chơi trò chơi theo sở thích và được thưởng thức các món ăn ngon trong chương trình ẩm thực.

Trường Mẫu giáo Hương Sen còn tổ chức tiệc buffet cho trẻ. Ảnh: H.N
Trường Mẫu giáo Hương Sen còn tổ chức tiệc buffet cho trẻ. Ảnh: H.N

Cô Phạm Nguyễn Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hương Sen (Tam Kỳ) chia sẻ, tùy theo độ tuổi các cháu, nhà trường tổ chức các hoạt động vui hội khai trường phù hợp. Trong khi các cháu mẫu giáo lớn tham gia trò chơi dân gian như đi cà kheo, thì các cháu khối lớp bé tập làm đồ chơi với cô giáo. Nhà trường còn tổ chức cho trẻ tiệc buffet để trẻ hào hứng với bữa ăn cũng như dạy trẻ biết cách ăn uống văn minh, lịch sự.

Học sinh Trường Mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên (Tam Kỳ) vui chơi trong ngày khai trường. Ảnh: T.G
Học sinh Trường Mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên (Tam Kỳ) vui chơi trong ngày khai trường. Ảnh: T.G

Riêng Trường Mầm non Sơn Ca (Tam Kỳ) tổ chức chương trình ẩm thực khá kỳ công và phong phú với sự tham gia của phụ huynh. Phụ huynh cùng trẻ chơi trò chơi dân gian và dự phần vào các gian hàng ẩm thực. Theo cô Đỗ Thị Kiều - Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc này nhằm tạo môi trường vui chơi, niềm hứng khởi cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Cô giáo và phụ huynh Trường Mầm non Sơn Ca (Tam Kỳ) trang trí gian hàng. Ảnh: K.Đ
Cô giáo và phụ huynh Trường Mầm non Sơn Ca (Tam Kỳ) trang trí gian hàng. Ảnh: K.Đ

“Phụ huynh tham gia trang trí gian hàng, trẻ và phụ huynh cùng cô giáo vui chơi, bán các món ăn dân gian vừa giúp trẻ trải nghiệm, vừa gắn kết tình cảm giữa gia đình - nhà trường” - cô Kiều nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vui hội khai trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO