Cầu dân sinh Hội Khách - Tân Đợi dự kiến khởi công vào tháng 7

HOÀNG LIÊN 20/06/2020 15:45

(QNO) - Theo ông Trần Văn Mai - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, công trình cầu dân sinh Hội Khách - Tân Đợi (xã Đại Sơn) dự kiến khởi công xây dựng vào đầu tháng 7.2020, thời gian bàn giao công trình khoảng 1.000 ngày. Cây cầu có tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 100 tỷ đồng, còn lại nguồn đối ứng của huyện.

Ông Trần Văn Mai nhấn mạnh, huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đại Sơn tích cực hưởng ứng, thực hiện nhanh chóng công tác kiểm kê, giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng. Hiện đã có đơn vị trúng thầu, chủ đầu tư cũng như chính quyền xã cần đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

“Đây là cây cầu dân sinh có vai trò rất quan trọng, kết nối vùng cách trở, tạo nên diện mạo khang trang cho xã nghèo Đại Sơn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Huyện rất mong cán bộ, đảng viên, chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể vào cuộc sát sao trong công tác vận động nhân dân hưởng ứng, hỗ trợ để đảm bảo công trình sớm triển khai xây dựng” - ông Trần Văn Mai nói.

Xã Đại Sơn gồm có 2 khu, trong đó khu 2 nằm bên kia sông Vu Gia gồm 3 thôn Tân Đợi, Tam Hiệp và Đầu Gò với hơn 400 hộ dân. Đặc biệt, thôn Đầu Gò nằm biệt lập với các thôn còn lại. Học sinh các thôn này phải đi đò đến trường. Gần 45 năm sau giải phóng, người dân khu 2 luôn mong ngóng có một cây cầu nối đôi bờ cách trở.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cầu dân sinh Hội Khách - Tân Đợi dự kiến khởi công vào tháng 7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO