Cầu Tân Thái xây 4 năm vẫn dang dở

TRIÊU NHAN 12/09/2019 11:13

Đã 4 năm xây dựng (2016 - 2019), cây cầu Tân Thái (xã Tam Thăng, Tam Kỳ) nối tuyến đường từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi qua khu dân cư thôn Tân Thái vẫn chưa hoàn thành, gây nhiều trở ngại cho người dân trong việc đi lại, nhất là khi mùa mưa bão đến gần.

Ông Cao Tiến Dũng (thôn Tân Thái) lo lắng mùa mưa lũ năm nay toàn bộ khối lượng đất đá từ công trình dang dở sẽ bị nước xoáy cuốn trôi vào khu dân cư. Ảnh: H.LIÊN
Ông Cao Tiến Dũng (thôn Tân Thái) lo lắng mùa mưa lũ năm nay toàn bộ khối lượng đất đá từ công trình dang dở sẽ bị nước xoáy cuốn trôi vào khu dân cư. Ảnh: H.LIÊN

Đây là cây cầu dân sinh có chiều dài thiết kế 24m, rộng 14m, 2 nhịp, góp phần giải tỏa tình trạng bức thiết về giao thông khi cây cầu cũ nhỏ hẹp đã xuống cấp, dễ bị cô lập, gây chia cắt khu dân cư vào mùa mưa lũ. Mùa mưa bão 2019 tới gần nhưng hiện cây cầu chỉ mới thi công được phần mố và thân cầu, riêng phần mố cầu phía khu dân cư Tân Thái còn ngổn ngang với vật liệu, đất đá. 

Ông Cao Tiến Dũng (trú thôn Tân Thái, nhà ở sát cầu Tân Thái) cho biết, khi thi công cây cầu ai nấy rất mừng. Cây cầu nhỏ đã cũ kỹ, chỉ xe đạp, xe máy qua lại được và mỗi lần lưu thông chỉ một xe qua lại rồi mới tới xe khác, cầu dễ bị ngập, nhất là mùa mưa lũ việc đi lại rất khó khăn. Cây cầu Tân Thái đang xây dựng có mặt bằng cao ráo, đảm bảo khả năng tránh lũ, có vị trí quan trọng, tạo điều kiện phát triển kinh tế và để người dân đi lại thuận lợi. Nhưng không rõ lý do gì mà cầu xây 4 năm chưa xong. “Cách đây 1 tuần, nhờ tôi nhắc nhở chứ không ba thanh niên chạy xe tốc độ cao rớt xuống hố rồi. Họ làm đường “treo” hoài. Thà không làm thì thôi, làm cho tới nơi tới chốn. Tôi đang lo mùa mưa này toàn bộ đất đá, bê tông từ cầu trôi hết vào nhà” - ông Dũng nói. Ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết, chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị với đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, phía đơn vị thi công hứa sẽ xong cây cầu vào tháng 4.2019. Song đến nay công trình vẫn chưa xong do còn gặp một số vướng mắc. Về phía địa phương đã nỗ lực tạo mọi điều kiện về mặt bằng để đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình.

Theo Phòng Quản lý dự án 2, thuộc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đơn vị giám sát dự án cầu Tân Thái), công trình này đến nay đã hoàn thành được hơn 90% khối lượng công việc, chỉ còn phần mố cầu bên khu dân cư Tân Thái chưa hoàn thành. Nguyên nhân bởi do vướng mặt bằng, cần phải di dời đình làng Tân Thái để triển khai xong mố cầu bên khu dân cư và đường dẫn vì đình làng và 4 hộ dân lân cận đã có phê duyệt di dời, tạo điều kiện triển khai trục đường chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, sẽ thi công tuyến đường từ cầu Tân Thái nối liền với đường 129 ven biển. Cùng với đó, phía khu dân cư Tân Thái cũng thuộc vùng giải tỏa trắng (giai đoạn 2). Hiện nay người dân không thống nhất nhận bồi thường, yêu cầu dời đình làng phải gắn với dân, đình làng phải đi theo dân nên mọi việc còn phải chờ. 

Ông Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng cho hay: “Mùa mưa lũ năm 2019 đến gần ai nấy đều rất lo, nhất là những hộ sống ven sông đứng trước nguy cơ sạt lở nặng. Người dân mong được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Chúng tôi cũng mong cây cầu Tân Thái sớm hoàn thành, giúp người dân thuận lợi trong việc đi lại trong mùa mưa”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cầu Tân Thái xây 4 năm vẫn dang dở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO