Chính thức mở tuyến xe buýt Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc

CÔNG TÚ 10/07/2020 04:09

Sở GTVT vừa ban hành quyết định về việc công bố mở chính thức tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc (Điện Bàn) và ngược lại (tuyến số 11).

Xe tải chở keo quá kích thước thành, thùng xe trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Phước Sơn. Ảnh: CÔNG TÚ
Xe tải chở keo quá kích thước thành, thùng xe trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Phước Sơn. Ảnh: CÔNG TÚ

Tuyến xe buýt số 11 này có cự ly dài 73km, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam là đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến. Hành trình chạy xe bắt đầu từ đường Duy Tân - Phan Châu Trinh - Trần Cao Vân - N24 - Huỳnh Thúc Kháng - Hùng Vương - Trưng Nữ Vương - Nguyễn Du - Phan Bội Châu (Tam Kỳ) - quốc lộ 1 - đường Trần Nhân Tông - Mẹ Thứ (Điện Bàn) - ĐT608 - Hùng Vương - 28.3 - Nguyễn Tất Thành (Hội An) - ĐT607 (Điện Bàn) và ngược lại.

Xe đậu đỗ lấn chiếm lòng đường trên quốc lộ 1 qua xã Bình Tú (Thăng Bình). Ảnh: KHẢI KHIÊM
Xe đậu đỗ lấn chiếm lòng đường trên quốc lộ 1 qua xã Bình Tú (Thăng Bình). Ảnh: KHẢI KHIÊM

Điểm đầu của tuyến xe buýt số 11 nằm trên đường Duy Tân, cách cầu Kỳ Phú 2 khoảng 100m về hướng đông. Điểm cuối tuyến nằm trên đường ĐT607, thuộc địa phận phường Điện Ngọc (Điện Bàn), cách biển chỉ dẫn địa giới Quảng Nam 100m về hướng Quảng Nam, gần Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn.

Thời gian hoạt động ở đầu tuyến tại Tam Kỳ bắt đầu từ 5 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút; đầu tuyến tại Điện Bàn từ 4 giờ 45 phút đến 17 giờ. Mỗi ngày ở Tam Kỳ sẽ có 5 chuyến xe xuất bến, tương tự có 5 phương tiện khởi hành ở Điện Bàn. Giá vé suốt tuyến là 30 nghìn đồng/lượt hành khách.

Tấm rao vặt “bu bám” biển báo trên tuyến ĐT609B, trước Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: T.C.T
Tấm rao vặt “bu bám” biển báo trên tuyến ĐT609B, trước Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: T.C.T

Trước đó, vào ngày 1.1.2020, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam được Sở GTVT giao khai thác thí điểm tuyến xe buýt số 14 Tam Kỳ - Quế Sơn có lộ trình đường Duy Tân - Tôn Đức Thắng - Hùng Vương - Lê Lợi - Nguyễn Du - Phan Bội Châu (Tam Kỳ) - quốc lộ 1 - ĐT611 (ngã ba Hương An) - xã Quế Phong (Quế Sơn) và ngược lại. Như vậy, doanh nghiệp này đang được giao khai thác chính thức các tuyến xe buýt: Tam Kỳ - Đại Lãnh (Đại Lộc); Tam Kỳ - Hiệp Đức; Tam Kỳ - Đà Nẵng; Tam Kỳ - sân bay Chu Lai; Tam Kỳ - Đại Phong (Đại Lộc); Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc và khai thác thí điểm tuyến Tam Kỳ - Quế Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chính thức mở tuyến xe buýt Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO