Chủ động, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng và tái định cư

T.D 05/03/2021 10:11

Ngày 4.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư tại thị xã Điện Bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế...
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế và chủ trì cuộc họp với thị xã Điện Bàn.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, hiện rất nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị do doanh nghiệp làm chủ đầu tư tại địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong đó việc xác định diện tích đất ở đối với các thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ký hiệu là đất chữ “T” gặp khó khăn; việc hoán đổi quỹ đất tái định cư giữa dự án đầu tư công và tư nhân cũng gặp nhiều trở ngại…

...và chủ trì cuộc họp với thị xã Điện Bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng những khó khăn, vướng mắc của địa phương không thể một sớm một chiều giải quyết rốt ráo. Những bất cập thực tiễn không chỉ do cơ chế, chính sách mà còn do kỹ thuật, cách làm, sự thiếu phối hợp của địa phương và các cơ quan quản lý. Những kiến nghị của địa phương sẽ được tổng hợp trình Trung ương giải quyết, tiến đến có thể điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp.

Chính quyền, cơ quan quản lý địa phương phải chủ động, linh hoạt vận dụng cơ chế, chính sách, các quy định… tùy theo tình hình thực tế dự án để xử lý, giải quyết. Cần thiết phải rà soát cụ thể trong việc tháo gỡ cái gì, ra sao, có thể ngồi lại bàn bạc với các nhà đầu tư trong chuyện Nhà nước sẽ phải mua lại quỹ đất tái định cư để bố trí cho dân. Không để sự việc giải phóng mặt bằng, tái định cư ì ạch, có thể dẫn đến khiếu kiện xảy ra, kéo dài nhiều năm…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng và tái định cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO