Gắn biển hoàn thành công trình cầu Trường Giang và đường dẫn

H.PHÚC 25/09/2020 11:10

(QNO) - Sáng nay 25.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lễ gắn biển hoàn thành công trình cầu Trường Giang và đường dẫn, thuộc dự án phát triển các thành phố loại II tại Quảng Nam. Đây là công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nhiều người dân ở vùng đông dự lễ gắn biển hoàn thành công trình cầu Trường Giang và đường dẫn
Quang cảnh lễ gắn biển hoàn thành công trình cầu Trường Giang và đường dẫn. Ảnh: H.PHÚC

Tham dự lễ gắn biển hoàn thành công trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), cầu Trường Giang và đường dẫn nối từ đường 129 qua sông Trường Giang đến kè biển Tam Thanh (Tam Kỳ) được sử dụng nguồn vốn vay kết dư của Hiệp định khoản vay dự án phát triển các thành phố loại II tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắc Lắc.

Dự án có quy mô chiều dài gần 1,8km, trong đó cầu Trường Giang dài 330m, 8 nhịp dầm, khổ cầu rộng 16m và đường dẫn hơn 1,4km. Dự án khởi công cuối năm 2018, thi công trong 510 ngày đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhà thầu là liên danh Công ty TNHH Thanh Tùng và Công ty CP Vinaconex 25. Tổng mức đầu tư dự án hơn 218 tỷ đồng; dự án thu hồi 6,7ha đất các loại; chi phí bồi thường giải tỏa mặt bằng hơn 19,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh gắn biển hoàn thành công trình cầu Trường Giang và đường dẫn
Lãnh đạo tỉnh gắn biển công nhận công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: H.PHÚC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho rằng, đây là dự án giao thông rất có ý nghĩa, hiện thực hóa quy hoạch, mở rộng không gian phát triển về vùng đông của TP.Tam Kỳ; kết nối được trục chính đông - tây, cụ thể là đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên kết với trung tâm TP.Tam Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gắn biển hoàn thành công trình cầu Trường Giang và đường dẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO