Kiểm tra, bàn phương án thông đường đến xã Phước Thành (Phước Sơn)

CÔNG TÚ 05/11/2020 10:53

(QNO) - Ngay sau cuộc họp với Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn, ngày 4.11, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn và đoàn công tác đi kiểm tra lại mức độ sạt lở trên tuyến đường từ xã Phước Kim vào Phước Thành, bàn phương án tiếp tục khắc phục thông đường vào xã Phước Thành và Phước Lộc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà chỉ đạo phương án khắc phục đường bộ vào các xã Phước Thành, Phước Lộc. Ảnh: CT
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp bàn phương án khắc phục đường bộ vào các xã Phước Thành, Phước Lộc. Ảnh: C.T

Ghi nhận thực tế, đơn vị được giao quản lý tuyến đường ĐH1.PS (Phước Đức - Phước Thành) cùng lực lượng của địa phương, nhất là nhân lực có kinh nghiệm và xe máy chuyên dụng của những đơn vị đang đảm nhận quản lý quốc lộ ủy thác và đường tỉnh được Sở GTVT huy động chi viện đã chặt dọn cây cối, xúc dọn đất đá, làm đường tạm qua vị trí cầu bản bị cuốn trôi, nền đường bị đứt và thông xe bước một lên tới km34+200 (qua khỏi trung tâm xã Phước Kim).

Ông Lê Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Trung (đơn vị đang quản lý quốc lộ 14H) chia sẻ, từ ngày 29.10 doanh nghiệp bắt đầu điều động một xe múc bánh xích có dung tích gầu 1,4m3 thực hiện thông đường theo chỉ đạo của Sở GTVT. Những ngày qua, ông thường xuyên liên lạc động viên nhân viên cố gắng hết sức vì nhiệm vụ chung, cạnh đó cũng phải hết sức cẩn thận trước tình trạng sạt lở có thể xảy ra.

Nền đường tuyến ĐH1.PS bị xói trôi làm cắt đường nhiều vị trí. Ảnh: CT
Nền đường tuyến ĐH1.PS bị xói trôi làm cắt đường nhiều vị trí. Ảnh: C.T

Theo ông Nguyễn Nhật Tú - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - thương mại và dịch vụ Ngân Phát (đơn vị quản lý đường ĐH1.PS), khoảng cách từ vị trí vừa thông xe bước một đến xã Phước Thành rút ngắn còn gần 7km. Doanh nghiệp đang phối hợp để tiếp tục khắc phục sự cố, nhưng đáng lo nhất là mưa liên tục sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Lãnh đạo Sở GTVT chia sẻ thêm, một khó khăn nữa là không thể tăng cường thêm thiết bị xe máy, vì địa thế và hiện trạng không cho phép.

Trên thực tế, chiều dài tuyến ĐH1.PS còn lại gần 7km cần phải khắc phục để thông xe bước một đến xã Phước Thành đang tồn tại hàng chục điểm bị sạt lở. Trên mặt đường, đất đá, cây cối đổ xuống lấp cao chẳng khác “đồi nhân tạo”, có điểm kéo dài 200m. Sau khi sạt lở từ vách núi bên trái tuyến xuống, những phiến đá lớn bị dòng lũ dữ cuốn trôi xa hàng trăm mét nằm án ngữ trên mặt đường. Cách đó không xa, nền đường sạt xuống taluy âm gây cắt đường gần sát taluy dương.

Phương tiện Sở GTVT huy động thực hiện nhiệm vụ khắc phục thông đường. Ảnh: CT
Phương tiện Sở GTVT huy động thực hiện nhiệm vụ khắc phục thông đường. Ảnh: C.T

Về phương án khắc phục những ngày đến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà và Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn thống nhất, nếu thời tiết thuận lợi sẽ nỗ lực hết sức để cuối tuần này thông xe bước một vào xã Phước Thành. Ngay sau đó, các lực lượng phối hợp tiếp tục triển khai các bước để thông xe bước một tuyến đường ĐH2.PS (dài 8,1km) vào địa bàn xã Phước Lộc.

Để thuận lợi hơn, lãnh đạo Sở GTVT kiến nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hà chỉ đạo Phước Sơn cắt cử lực lượng chặt dọn cây cối ngã đổ trên đường với khối lượng rất lớn, công việc mà xe cơ giới không làm được. Cạnh đó, huyện huy động một xe múc đang ở Phước Thành xúc dọn từ địa bàn xã hướng ra Phước Kim; đồng thời cho kè rọ đá vị trí có khả năng đứt đường, đảm bảo đủ một làn xe chạy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà (bên trái) bàn nhanh phương án khắc phục trên hiện trường với lãnh đạo Sở GTVT. Ảnh: CT
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà (bên trái) bàn nhanh phương án khắc phục tại hiện trường với lãnh đạo Sở GTVT. Ảnh: C.T

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà thông tin, về lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm, vừa qua đã tiếp tế bằng đường bộ và đường hàng không đến xã Phước Thành 15 tấn và xã Phước Lộc 6 tấn hàng hóa, đảm bảo đủ dùng 10 - 15 ngày. Xe múc hiện có ở xã Phước Thành nhưng không có lái máy, nhiên liệu phục vụ không còn, trong khi cũng đã tạm dừng gùi cõng hàng hóa, nhu yếu phẩm vào nên tạm thời chưa thể thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà cho biết, trước mắt sẽ chỉ đạo Phước Sơn triển khai ngay các phương án phối hợp; lập tức đưa nhân lực, máy móc thiết bị khẩn trương thực hiện khắc phục duy trì lưu thông sau khi đã thông xe bước một. Đồng thời yêu cầu đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia thông đường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiểm tra, bàn phương án thông đường đến xã Phước Thành (Phước Sơn)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO