Mục tiêu kép cho giao thông

SÁU CÒI 04/08/2020 10:35

Những ngày qua, Quảng Nam đối mặt với làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đầy phức tạp, nguy hiểm và khó lường. Số lượng bệnh nhân tăng vọt. Để kịp thời ngăn chặn sự lây lan, sớm dập dịch, UBND tỉnh đã quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 6 địa phương phía bắc. Vậy nên, nhiều hoạt động tạm thời dừng nhằm giãn cách giữa người với người, đảm bảo an toàn về phòng, dập dịch mà vận chuyển hành khách không nằm ngoại lệ.

Trước tình trạng dịch bùng phát ở nhiều địa phương toàn quốc, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều lần quán triệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nước ta kiên định nỗ lực vượt bậc, thực hiện cho được “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu, cách ly xã hội chứ không phải ngăn sông, cấm chợ, phải đảm bảo sản xuất kinh doanh để không đứt gãy nền kinh tế.

Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Sinh chia sẻ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các nhà máy, cơ sở sản xuất hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm… được hoạt động. Tuy nhiên, các phương tiện phải tuân thủ về số ghế được khai thác, số lượng người ngồi trên cùng một chuyến xe và một số quy định khác về phòng chống dịch bệnh. Ở nhiều địa phương, các chốt chặn giao thông được thiết lập. Chẳng hạn xã Điện Quang (Điện Bàn), bên cạnh chốt số 11 được thành lập theo quyết định của UBND thị xã, địa phương lập thêm chốt chặn khác ngay điểm giao nhau giữa đường liên thôn Bến Đền với đường công vụ phía đông cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để hỗ trợ cho chốt số 11.

Theo ông Lê Thanh Lâm - Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự Điện Quang, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra người, phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, thông tin cá nhân; đồng thời yêu cầu hạn chế lưu thông giữa địa bàn xã với các địa phương lân cận thuộc huyện Duy Xuyên. Song với công nhân đang làm việc nơi các nhà máy trên địa bàn Duy Xuyên, xã tạo điều kiện tối đa để không làm đình trệ sản xuất của doanh nghiệp.

Ở một khía cạnh nào đó, giãn cách xã hội vừa hạn chế những phương tiện không cần thiết đi lại trong bối cảnh hiện nay lại đạt “mục tiêu kép” khác trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hẳn chúng ta còn nhớ, đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong tháng 4 năm nay đã kéo giảm rất sâu tai nạn giao thông xảy ra. Lần này, ghi nhận trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm, lưu lượng phương tiện ít đi thấy rõ vì người dân tuân thủ nghiêm việc không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết. Thêm một “mục tiêu kép” khác, tỉnh ta vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy tiến độ thi công các công trình giao thông nói riêng để giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, các công trường thực hiện nghiêm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, dồn toàn tâm, toàn lực vào nhiệm vụ chính, phấn đấu đạt khối lượng thực hiện cao. Về việc này, trách nhiệm của địa phương rất nặng nề, bởi nếu không sớm khai thông ách tắc mặt bằng, nhà thầu không thi công được thì vốn đầu tư đã phân bổ rõ ràng chẳng thể nào “tiêu” được.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mục tiêu kép cho giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO