Sức bật từ những dự án tiên phong

NGUYỄN THANH BÌNH 14/01/2020 11:11

Năm 2020, Khu đô thị mới (KĐT) Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) tiếp tục có những đột phá từ các dự án tiên phong, đón đầu tiến bộ công nghệ, góp phần nâng tầm giá trị cuộc sống cho cư dân.

Một góc phối cảnh Ngôi làng thiên đường Homeland. Ảnh: THANH BÌNH
Một góc phối cảnh Ngôi làng thiên đường Homeland. Ảnh: THANH BÌNH

Từ “Ngôi làng thiên đường Homeland”

Điểm nhấn năm 2019 là dự án Homeland Paradise Village có quy mô trên 31,4ha tại phường Điện Ngọc thuộc KĐT Điện Nam - Điện Ngọc của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Tập đoàn Dana Home Land), với tổng vốn đầu tư lên đến 4.250 tỷ đồng, mật độ xây dựng 45% diện tích, phần còn lại xây dựng hạ tầng, tiện ích cho cư dân.

Đây là dự án đầu tiên tại Quảng Nam áp dụng công nghệ 4.0 lọt vào top 10 “Đô thị xanh và thông minh” của quốc gia. Hệ sinh thái công nghệ hiện đại được áp dụng vào dự án dựa trên nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật để phát triển “Đô thị xanh và thông minh” 4.0 theo 4 tiêu chuẩn ngặt nghèo, gồm: an ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng văn minh, căn hộ thông minh; cùng với kiến trúc mang đậm phong cách Hội An hiện đại, trẻ trung hòa quyện không gian xanh mang lại cuộc sống thuần khiết, thân thiện môi trường.

Dự án Homeland Paradise Villag có vị trí đắc địa, tiếp giáp đại lộ dọc biển Sơn Trà - Hội An và sở hữu 1,5km mặt tiền sông Cổ Cò; có 3 dòng sản phẩm chính dành cho từng nhu cầu của khách hàng, bao gồm: biệt thự sang trọng, nhà phố kinh doanh - shophouse và căn hộ cao cấp. Mỗi phân khúc sản phẩm đều mang giá trị đặc sắc. Nếu như sản phẩm biệt thự đem đến cảm giác trải nghiệm cuộc sống sang chuẩn, thượng lưu; thì căn hộ cao cấp là nơi hình thành “Tổ ấm gia đình”, còn shophouse là nơi mua sắm, vui chơi, giải trí đẳng cấp cho những cư dân trẻ, năng động, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dana Home Land cho biết, tổng thầu Vinaconex 25 đang khẩn trương hoàn thiện dự án và tập đoàn đã hợp tác Ngân hàng Pvcom Bank hỗ trợ cho vay 70% khi đầu tư dự án này. Với những tiện ích vượt trội, “Ngôi làng thiên đường Home Land” không chỉ là giấc mơ cho những người Việt hiện đại mà còn là nơi đáp ứng niềm đam mê, khao khát của những người yêu thích công nghệ và khoa học.

Đến “Nâng niu giá trị cuộc sống”

“Trên địa bàn phường Điện Ngọc có hơn 60 dự án thuộc KĐT nhưng chỉ có các dự án của Tập đoàn Đất Quảng triển khai đồng bộ cơ sở hạ tầng, người dân được hưởng các chính sách bồi thường thỏa đáng, đồng thuận cao. Nếu doanh nghiệp khác cũng làm như Đất Quảng thì cuộc sống người dân sớm ổn định, an cư lạc nghiệp tạo sức bật cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững hơn”.

(Ông Phan Văn Huyến - Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc)

Với slogan “Nâng niu giá trị cuộc sống”, năm 2013, từ Hà Nội trở về quê hương, Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng đã đột phá tuyến trục chính KĐT Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài) theo hình thức BT, sau một năm đã hoàn thành 400m đầu tiên. Từ năm 2017 đến nay, tuyến đường huyết mạch đó được tập đoàn tiếp tục đầu tư xây dựng, nối dài gần 700m về phía biển, tạo cú hích cho KĐT phát triển .

Không chỉ vậy, Tập đoàn Đất Quảng còn trực tiếp làm chủ đầu tư nhiều dự án “kiểu mẫu” như: Khu dân cư Phố chợ Điện Ngọc (1ha) hoàn thành năm 2014; KĐT Ngân Câu - Ngân Giang (10ha) hoàn thành năm 2016; KĐT Đất Quảng Green City (16ha) hoàn thành năm 2016; các khu dân cư phố chợ Điện Nam Bắc (4ha), khu dân cư phố chợ Điện Ngọc - giai đoạn 2 (7ha), KĐT Ngọc Dương Riverside - giai đoạn 1 (20ha) tại phường Điện Ngọc, KĐT Ngọc Dương - giai đoạn 2 (20ha) tại phường Điện Dương đều đã hoàn thành hơn 90% cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Nổi bật, trong năm 2019 Tập đoàn Đất Quảng đã đầu tư hoàn thành KĐT Đất Quảng Riverside giai đoạn 1 có diện tích  gần 23ha tại phường Điện Ngọc với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Dự án nằm ở mặt tiền sông Cổ Cò, đối diện Tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng, có hai sân golf đẳng cấp BRG và Montgomerie cùng chuỗi resort 5 sao trải dài ven biển. Đáng kể, Tập đoàn Đất Quảng đã bắt tay với Công ty CP Đất Xanh miền Trung phát triển dự án này từ tháng 11.2019. thời Tập đoàn Đất Quảng cũng tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng KĐT Diamond City - giai đoạn 2 (19ha), KĐT Ngọc Vinh (10ha) và khẩn trương triển khai lập quy hoạch KĐT Làng Đại học (420ha),…

Ông Nguyễn Viết Điện - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Quảng kiêm CEO Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam cho biết, cuối năm 2019 công ty đã  nộp gần 250 tỷ đồng tiền sử dụng đất để kịp ra sổ đỏ cho cư dân  dịp Tết Canh Tý 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sức bật từ những dự án tiên phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO