Thông tuyến bước 1 vào Phước Thành, hơn 1.800 nhân khẩu thoát khỏi cô lập

THÀNH CÔNG 18/11/2020 21:49

(QNO) - Sau 20 ngày nỗ lực huy động phương tiện cơ giới khắc phục các điểm sạt lở, trưa nay 18.11, tuyến đường ĐH1 từ Phước Kim đi Phước Thành (huyện Phước Sơn) đã thông tuyến bước 1, hơn 1.800 người dân xã Phước Thành thoát khỏi cảnh cô lập suốt nhiều tuần.

Đường ĐH1 từ Phước Kim vào xã Phước Thành đã thông tuyến bước 1 vào trưa 18.11. Ảnh: Đ.T
Đường ĐH1 từ Phước Kim vào Phước Thành thông tuyến bước 1 vào trưa 18.11. Ảnh: Đ.T

Do ảnh hưởng bão số 9 và mưa lớn, tuyến đường nối từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành và Phước Lộc bị chia cắt bởi hàng trăm điểm sạt lở, gây cô lập 2 xã Phước Thành, Phước Lộc.

Chính quyền huyện Phước Sơn phối hợp Sở Giao thông vận tải huy động phương tiện, nhân lực để khẩn trương khắc phục. Bên cạnh đó, huyện Phước Sơn huy động lực lượng gùi cõng lương thực cho người dân 2 xã cô lập.

Sạt lở lớn ở hàng trăm điểm khiến giao thông ách tắc nhiều ngày qua. Ảnh: T.C
Hàng trăm điểm sạt lở lớn khiến giao thông ách tắc nhiều ngày qua. Ảnh: T.C

Việc khôi phục tuyến giao thông này gặp rất nhiều trở ngại do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, nhiều vị trí trên tuyến đường bị đứt gãy cần nhiều thời gian để khắc phục, đặc biệt là tại đồi Chim - khu vực giáp ranh giữa xã Phước Kim và Phước Thành.

Ông Vũ Thế Hiệp - Phó Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Phước Sơn cho biết, tỉnh đã hỗ trợ huyện 2 chiếc xe múc và 1 xe xúc lật, bên cạnh đó các doanh nghiệp địa phương cũng chi viện 2 xe múc để tham gia khắc phục các điểm sạt lở.

Cầu cống bị cuốn trôi do lũ quét. Ảnh: T.C
Cầu cống bị cuốn trôi do lũ quét. Ảnh: T.C

“Trưa nay 18.11 đã thông xe bước 1 đến Phước Thành, xe máy có thể đi lại và đang khắc phục thêm. Hiện nay lực lượng chức năng tiếp tục thông tuyến vào xã Phước Lộc. Trong quá trình thông xe có những khó khăn nhất định do thời tiết mưa kéo dài, địa hình quá phức tạp. Trước mắt, việc thông tuyến bước 1 giúp xã Phước Thành thoát khỏi cô lập, chúng tôi ưu tiên vận chuyển lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con” - ông Hiệp thông tin.

Khu vực Đồi Chim giáp ranh giữa Phước Kim và Phước Thành có khối lượng sạt lở rất lớn hiện đã được khơi thông. Ảnh: T.C
Khu vực đồi Chim giáp ranh giữa Phước Kim và Phước Thành có khối lượng sạt lở rất lớn hiện đã được khơi thông. Ảnh: T.C
Nhiều phương tiện cơ giới của Sở giao thông vận tải và các doanh nghiệp địa phương tham gia khơi thông đường. Ảnh: T.C
Phương tiện cơ giới của Sở Giao thông vận tải và các doanh nghiệp địa phương tham gia khơi thông đường. Ảnh: T.C
Mưa lớn kéo dài những ngày trước khiến thời gian khắc phục các điểm sạt lở chậm, nhiều vị trí vừa khắc phục xong đã sạt trở lại gây khó khăn cho việc thông tuyến. Ảnh: T.C
Mưa lớn kéo dài những ngày trước khiến thời gian khắc phục sạt lở chậm, nhiều vị trí vừa khắc phục xong thì sạt lở trở lại gây khó khăn cho việc thông tuyến. Ảnh: T.C
.
Công tác khắc phục thông tuyến diễn ra khẩn trương, thực hiện cả ngày lẫn đêm. Ảnh: T.C
Người dân Phước Thành đã có thể sử dụng xe máy để vận chuyển hàng hóa cứu trợ về xã, chấm dứt cảnh cắt rừng gùi cõng suốt ba tuần qua. Ảnh: T.C
Người dân Phước Thành đã có thể sử dụng xe máy vận chuyển hàng hóa cứu trợ về xã, chấm dứt cảnh cắt rừng gùi cõng suốt 3 tuần qua. Ảnh: T.C
Một điểm sạt lở lớn ở địa bàn xã Phước Thành đã được khơi thông hoàn toàn. Ảnh: Đ.T
Một điểm sạt lở lớn ở địa bàn xã Phước Thành được khơi thông hoàn toàn. Ảnh: Đ.T
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thông tuyến bước 1 vào Phước Thành, hơn 1.800 nhân khẩu thoát khỏi cô lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO