Xây dựng công trình không phép trong rừng dừa Cẩm Thanh

THANH THẮNG 21/09/2019 14:54

(QNO) - Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân có hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý tại khu rừng dừa Cẩm Thanh (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An).

Công trình cầu đập bê tông kiên cố do Công ty TNHH MTV Cẩm Thanh Discovery xây dựng không phép. Ảnh: THANH THẮNG
Công trình cầu đập bê tông kiên cố do Công ty TNHH MTV Cẩm Thanh Discovery xây dựng không phép. Ảnh: THANH THẮNG

Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết, tháng 8.2019 UBND xã phát hiện Công ty TNHH MTV Cẩm Thanh Discovery do ông Nguyễn Tuấn Liên làm đại diện (tại thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh) lấn chiếm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để mở rộng khu du lịch Tuấn Liên.

Theo ông Linh, công ty trên lấn chiếm đất tại vị trí giáp về phía nam của thửa đất số 144, tờ bản đồ số 13, loại đất sông (sông Hói Lăng), toàn bộ đất do UBND xã quản lý. Diện tích lấn chiếm là 24,53m2, trong đó đã xây dựng bờ kè bê tông 10,06m2 và xây dựng cầu đập bê tông 14,47m2.

Bờ kè xây dựng chiếm đất Nhà nước trong khu rừng dừa. Ảnh: THANH THẮNG
Bờ kè xây dựng chiếm đất Nhà nước trong khu rừng dừa. Ảnh: THANH THẮNG

“Ngày 12.9.2019, UBND xã Cẩm Thanh đã lập tờ trình gửi UBND TP.Hội An đề nghị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với mức phạt 8 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Cẩm Thanh Discovery. Ngoài ra buộc công ty khôi phục, trả lại đất đã chiếm của Nhà nước” - ông Linh nói.

Cũng theo ông Linh, trên địa bàn còn có khu du lịch sinh thái Vũ Lê do ông Lê Thanh Vũ làm chủ, có hành vi xây dựng 6 hạng mục công trình lấn chiếm 520m2 đất lòng sông do Nhà nước quản lý, gồm chòi nghỉ mát, sân để bàn, nhà pha chế, khu vệ sinh, nhà bếp, kho và nhà vệ sinh.

Khu du lịch sinh thái Vũ Lê. Ảnh: THANH THẮNG
Khu du lịch sinh thái Vũ Lê. Ảnh: THANH THẮNG

Ngày 19.6.2018, UBND TP.Hội An ban hành Quyết định số 60 xử phạt ông Vũ 4 triệu đồng và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, ông Vũ chỉ chấp hành nộp 4 triệu đồng tiền phạt, riêng công trình xây dựng trái phép vẫn không chịu tháo dỡ. Hiện tại, hồ sơ vụ việc đang được UBND TP.Hội An tập trung giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng công trình không phép trong rừng dừa Cẩm Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO