Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Gắn với nhiệm vụ của đơn vị

VÕ LY 26/12/2019 09:23

Ở Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Tam Kỳ, học tập và làm theo gương Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ chiến sĩ Ban CHQS TP.Tam Kỳ tham gia khám chữa bệnh cho người dân.
Cán bộ chiến sĩ Ban CHQS TP.Tam Kỳ tham gia khám chữa bệnh cho người dân.

Thiếu tá Võ Văn Hải - Trợ lý tác chiến Ban CHQS TP.Tam Kỳ nói, học tập tấm gương của Bác Hồ là việc làm thường xuyên, liên tục đối với quân nhân. Là trợ lý tác chiến, thiếu tá Hải luôn xây dựng phong cách làm việc nghiêm túc, chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo yêu cầu đề ra. Thiếu tá Võ Văn Hải thường bám sát cơ sở để kiểm tra và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo yêu cầu đề ra.

Ngoài công tác chuyên môn, Thiếu tá Võ Văn Hải còn thường xuyên tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - văn nghệ do cơ quan phát động. Với những kết quả đạt được, 3 năm liền Thiếu tá Võ Văn Hải được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm 2019 được Thành ủy Tam Kỳ tặng bằng khen về gương điển hình thực hiện Chỉ thị 05.

“Với vai trò là trợ lý tác chiến, trực tiếp tham mưu cho chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực học tập, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Võ Văn Hải chia sẻ.

Tham gia dọn vệ sinh môi trường sau lũ tại chợ Tam Kỳ.
Tham gia dọn vệ sinh môi trường sau lũ tại chợ Tam Kỳ.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy Quân sự TP. Tam Kỳ đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh, Thành ủy Tam Kỳ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Quân sự thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo đó, các chi bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch của Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Điển hình như Chi bộ Ban Tham mưu, nhờ duy trì và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ của đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng cao; tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng khoa học.

Trung tá Trần Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ Ban tham mưu cho biết, trong cuộc họp định kỳ hằng tháng, chi bộ phân tích đánh giá kết quả nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên gắn với nội dung đã đăng học tập theo Bác. Từ đó, mỗi người tự nêu tồn tại, khuyết điểm và hướng khắc phục. Nhờ duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt nên từng đảng viên trong chi bộ luôn xác định vai trò trách nhiệm của mình, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Quân sự TP.Tam Kỳ hiện có 3 chi bộ trực thuộc với 41 đảng viên. Nhờ gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đã gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Tam Kỳ đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; tham gia giúp dân xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị theo quy định...

Qua phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, Đảng bộ Quân sự thành phố luôn đạt trong sạch vững mạnh, hơn 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thượng tá Vương Chí Dũng - Chính trị viên Ban CHQS TP.Tam Kỳ cho biết, thông qua việc học tập và làm theo gương Bác Hồ đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo góp phần khích lệ, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn. Đồng thời tạo được sự đoàn kết, tinh thần tự giác, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Gắn với nhiệm vụ của đơn vị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO