Lan tỏa tinh thần học và làm theo gương Bác

TRIÊU NHAN 06/05/2020 09:13

Quán triệt sâu rộng tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai sát thực tiễn nội dung học tập, làm theo gương Bác Hồ, tại huyện Nông Sơn đã xuất hiện những mô hình hay, nhiều gương điển hình tiên tiến.

Hội thi kể chuyện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Quế Phước. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Hội thi kể chuyện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Quế Phước. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Triển khai sát cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.5.2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm vào thực tế đời sống, sinh hoạt. Huyện ủy xây dựng, tổ chức 5 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 8 lớp cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp.

Các địa phương trên địa bàn mở 28 lớp tuyên truyền, đợt sinh hoạt chuyên đề. Riêng trong năm 2019, Huyện ủy tổ chức thành công hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo Trung tâm VH-TT và truyền thanh - truyền hình huyện, trang thông tin điện tử huyện, bản tin nội bộ Huyện ủy xây dựng chuyên mục về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nêu gương người tốt - việc tốt, những mẩu chuyện, lời dạy của Bác...

Ông Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho biết, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn luôn quan tâm hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, tập trung các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển bố trí, bổ nhiệm cán bộ; tình trạng ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất rừng, giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách, xây dựng nông thôn mới…

Thường trực Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân các xã Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Phước... Qua đó, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để từng bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lan tỏa điển hình

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, tại Nông Sơn xuất hiện nhiều gương tập thể điển hình học tập và làm theo lời Bác như Hội Nông dân xã Quế Lộc, Chi bộ Trường Tiểu học & THCS Trần Quý Cáp (xã Quế Ninh); Tổ tự quản về an ninh trật tự của cựu chiến binh xã Quế Phước... Trong đó, Hội Nông dân xã Quế Lộc đã có cách làm hay, sáng tạo trong tập hợp hội viên, tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong xây dựng nông thôn mới. Hội phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập... Cùng với các tập thể, có nhiều cá nhân điển hình tiên tiến là những cán bộ gương mẫu, nhiệt tình trong công tác, thể hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Có thể kể đến ông Đỗ Thanh Hồng - cựu chiến binh thôn Phước Bình, xã Sơn Viên là điển hình trong công tác hội, phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng rau sạch (1.500m2, thu nhập 6 triệu đồng/tháng). Ông Hồng còn hiến hơn 100m2 đất vườn, góp gần 2 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn. Hay ông Võ Anh Tuấn (thôn Thạch Bích, xã Quế Lâm) với mô hình “Thùng rác thải nông nghiệp”, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nguy hại trên đồng ruộng.

Còn rất nhiều điển hình tiên tiến khác như bà Hồ Thị Khuyên - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc; cô giáo Lê Thị Minh Thống ở Trường Tiểu học Hoàng Diệu; ông Bùi Thanh Long - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Bình Yên, xã Phước Ninh); ông Lê Văn Sanh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tứ Trung…

Ông Trần Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Quế Lâm chia sẻ, gương điển hình bảo vệ môi trường, bảo vệ đồng ruộng của ông Võ Anh Tuấn và sự nỗ lực của Ban nhân dân thôn Tứ Trung đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Nhân dân thôn Tứ Trung đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ ở vùng trũng thấp, sạt lở di dời tới khu tái định cư theo tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 19.4.2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025. Ban Nhân dân thôn còn đứng ra vận động nhân dân Tứ Trung hiến đất, cây cối, hoa màu trên diện tích khoảng 2ha để nhà nước triển khai các hạng mục giải phóng mặt bằng tái định cư theo đúng tiến độ.

Ông Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho hay, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác Hồ gắn với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cá nhân đối với việc học tập và làm theo gương Bác. Trong quá trình triển khai, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trên địa bàn kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng gương người tốt - việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến, để cổ vũ, động viên tạo sự lan tỏa hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa tinh thần học và làm theo gương Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO