Phụ nữ Duy Xuyên sôi nổi thi đua

MAI LINH - PHI THÀNH 10/03/2021 10:16

Học tập và làm theo gương Bác Hồ, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Duy Xuyên thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Hội LHPN huyện Duy Xuyên và cơ sở duy trì, phát huy mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”. Ảnh: T.L
Hội LHPN huyện Duy Xuyên và cơ sở duy trì, phát huy mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”. Ảnh: T.L

Đẩy mạnh tuyên truyền

Bà Lâm Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Duy Xuyên cho biết, những năm qua đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nhằm nhận thức sâu sắc hơn các nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo gương Bác.

Bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên thông tin, để đồng hành và tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, Huyện hội huy động nguồn lực gần 1,6 tỷ đồng trao bò giống, heo giống, xe đạp, máy ép nước mía, bàn máy may… tạo sinh kế cho 596 phụ nữ nghèo. Đồng thời xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững thu hút hơn 600 chị em tham gia, như tổ “Phụ nữ liên kết trong sản xuất”, câu lạc bộ “Phụ nữ phát triển kinh tế”, “Phụ nữ nông nghiệp sản xuất giỏi”, tổ “Tiểu thủ công nghiệp”, “Chế biến hải sản giúp phụ nữ nghèo”… Ngoài ra, với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều hội phụ nữ xã, thị trấn duy trì mô hình nhận chăm sóc và phụng dưỡng mẹ liệt sĩ neo đơn, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 300 - 500 nghìn đồng/tháng.

Thông qua sinh hoạt định kỳ, nhất là vào các dịp lễ 8.3, 19.5, 20.10, Hội LHPN ở cả 14 xã, thị trấn của huyện phát huy hiệu quả mô hình “Tổ kể chuyện về Bác” với những mẩu chuyện hay về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 584 điểm sinh hoạt cộng đồng.

Các cơ sở hội còn tổ chức hội thi kể chuyện về Bác ở cấp chi hội gắn với tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Một hình thức tuyên truyền khá hiệu quả nữa là các địa phương đều củng cố, xây dựng mới tủ sách hoặc góc sách “Phụ nữ làm theo Bác” với nhiều đầu sách hay.

Trong khi đó, tại cơ quan Hội LHPN huyện, tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị xây dựng kế hoạch và cam kết cá nhân về thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

“Hằng tháng, chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ phân công đảng viên sưu tầm, trình bày những mẩu chuyện về tấm gương, đạo đức của Bác để mọi người cùng tìm hiểu, rút kinh nghiệm trong học tập và làm theo” - bà Lâm Thị Vỹ nói thêm.

Lan tỏa mạnh mẽ

Với nhiều cách tuyên truyền hiệu quả, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp hội phụ nữ ở Duy Xuyên duy trì, thực hiện và tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tùy tình hình thực tế ở từng địa bàn, các cấp hội lựa chọn, phát động chương trình, phong trào, mô hình cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Đối với cán bộ cơ quan thường trực Hội LHPN huyện, nhiều năm qua duy trì phong trào nuôi heo đất tình thương bằng việc mỗi chị em tiết kiệm 2.000 - 5.000 đồng/ngày để đỡ đầu học sinh nghèo. Trong khi đó, phụ nữ Công an huyện và các chi, tổ hội phụ nữ cơ sở tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “heo đất tiết kiệm”, “ống tre tiết kiệm”.

Trong 4 năm qua, từ mô hình trên, các cơ sở hội tiết kiệm số tiền gần 4 tỷ đồng và trích một phần tài trợ xây dựng 20 nhà “mái ấm tình thương”, sửa chữa 7 nhà, trao tặng 121 sổ tiết kiệm; hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn, rủi ro, tai nạn... với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên cho hay, thời gian qua mô hình hũ gạo tiết kiệm, thu gom phế liệu gây quỹ, bát cháo tình thương, bữa cơm từ thiện... cũng được duy trì tại nhiều địa phương trên địa bàn. Đặc biệt, các mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội triển khai đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả.

Bằng nhiều hình thức tiếp sức cụ thể, như tổ chức diễn đàn đối thoại với hộ nghèo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế, tín chấp vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng các mô hình trợ lực..., trong 4 năm qua đã có 275 hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện xuống còn 2,68%. 

“Đáng chú ý, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, cấp phát hơn 223.000 khẩu trang, 4.600 bình nước sát khuẩn và trao hơn 3.000 suất quà hỗ trợ hội viên khó khăn với tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Qua đây, vai trò tổ chức hội ngày càng nâng cao, trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên” - bà Trần Thị Minh Yến chia sẻ thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Duy Xuyên sôi nổi thi đua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO