Đồng hành với nông dân trong khởi nghiệp sáng tạo

THÀNH CÔNG - VINH ANH 24/03/2021 21:44

(QNO) - Chiều nay 24.3 diễn ra diễn đàn “Nông dân Quảng Nam - khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu nông dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của rất đông đại biểu hội nông dân. Ảnh: C.V
Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu nông dân. Ảnh: C.V

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam nhấn mạnh, diễn đàn là hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - năm 2021 nhằm liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối quảng bá sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thúc đẩy khát vọng lập nghiệp của nông dân trên toàn tỉnh.

Thời gian qua, hội nông dân tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giúp nông dân hiểu biết các nội dung khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hình thành các chương trình, dự án khởi nghiệp; vận động nông dân xây dựng phát triển sản phẩm OCOP. Những điều kiện thuận lợi đặc thù, dấu ấn của sản phẩm địa phương cùng với sự ủng hộ từ cơ chế chính sách tạo động lực lớn cho nông dân, tuy nhiên doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực khởi nghiệp nông nghiệp còn thiếu và yếu.

Diễn đàn là cơ hội quan trọng để gặp gỡ, định hướng, tuyên truyền về ươm mầm khởi nghiệp, giúp nông dân hoàn thiện ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư, tạo tiền đề phát triển doanh nghiệp, doanh nhân nông thôn, khẳng định vai trò, đóng góp của nông dân trong thời gian tới. Tại diễn đàn, đại biểu trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp; giới thiệu mô hình quảng bá sản phẩm nông nghiệp Quảng Nam dưới hình thức siêu thị trực tuyến…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: C.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: C.V

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao sự quan tâm của các đại biểu đại diện nông dân ở cơ sở đối với diễn đàn, biểu dương quyết tâm của nông dân trong khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời cho rằng, thời gian tới cần coi trọng thương mại điện tử, đưa thị trường đến với người nông dân; có sự hỗ trợ kịp thời, tích cực hơn về cơ chế chính sách, tư vấn, giúp đỡ từ phía chính quyền đến người nông dân.

“Sắp tới tỉnh sẽ phát triển chuyển đổi số, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm cho nông dân, hình thành các kênh tiếp nhận, tư vấn và giải đáp thông tin cho người dân khi cần. Tỉnh cũng sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp gỡ với sự tham dự của đầy đủ ban ngành, đại diện các kênh tín dụng để lắng nghe, tiếp nhận những kiến nghị và tìm hướng giải quyết khó khăn, đồng hành với người nông dân trong khởi nghiệp sáng tạo” - đồng chí Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đồng hành với nông dân trong khởi nghiệp sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO