Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

HOÀNG LIÊN 05/04/2021 08:15

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” gắn với đề án “Phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến 2025” của UBND tỉnh qua 3 năm triển khai đã đạt được thành quả quan trọng. Nhiều hoạt động hỗ trợ được các cấp hội phụ nữ tỉnh phối hợp với các đơn vị, tổ chức đã góp phần tiếp lửa khởi nghiệp cho phụ nữ.

Sản phẩm tinh dầu tràm Linh Vũ của chị Bùi Thị Nguyệt (Thăng Bình) được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao. Ảnh: H.LIÊN
Sản phẩm tinh dầu tràm Linh Vũ của chị Bùi Thị Nguyệt (Thăng Bình) được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao. Ảnh: H.LIÊN

Tiếp lửa khởi nghiệp 

Năm 2021, Chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” thuộc Chương trình khởi nghiệp năm 2021 do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động là một trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) cùng các ngày lễ, sự kiện của tỉnh và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp (2021 - 2026)… Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, vận dụng cơ chế, chính sách, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, đào tạo nghề, thành lập các mô hình kinh tế, vận động phụ nữ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng tầm sản phẩm OCOP bản địa...

Qua sơ kết 3 năm triển khai đề án, theo Hội LHPN tỉnh, có 540 phụ nữ của tỉnh khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp được các cấp hội hỗ trợ. Giai đoạn 2017 - 2020, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” thu hút 146 ý tưởng, dự án dự thi từ các tác giả của 18 huyện/thành phố/thị xã và có 45 ý tưởng lọt vào vòng chung khảo...

Những cá nhân tiêu biểu phong trào phụ nữ khởi nghiệp như chị Nguyễn Thị Minh Thủy (Hiệp Đức), Hồ Thị Mười (Nam Trà My), Nguyễn Thị Hương (Điện Bàn), Nguyễn Thị Mẫn Vy (Hội An), Bùi Thị Nguyệt (Thăng Bình)... Một số hợp tác xã (HTX) của phụ nữ điều hành hiệu quả như HTX Nước mắm Hai Hiền (Thăng Bình); HTX Sản xuất chế biến và tiêu thụ nấm Nhì Tây (Hiệp Đức)...

Hội LHPN TP.Hội An đã thành lập quỹ “Khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” với gần 700 triệu đồng; Hội LHPN huyện Phú Ninh phối hợp dự án Trường Sơn Xanh đào tạo sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ thành viên HTX Rau sạch Phú Sen. Hội LHPN TP.Tam Kỳ đã thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp Tam Kỳ” gồm 23 thành viên và trang web “phunutamkykhoinghiep.com”...

Theo bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đến nay các cấp hội phụ nữ tranh thủ nhiều nguồn lực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp, diễn đàn “Tiếp lửa để phụ nữ khởi nghiệp” thành công, tập huấn kiến thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp...

Bà Liên đánh giá: “Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” đã tạo đà cho phụ nữ vươn lên trên bước đường khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tạo bước đột phá trong tư duy, nhận thức và phương pháp triển khai đề án của các cấp hội phụ nữ. Tiếp tục khắc phục trở ngại, tạo lập môi trường, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2 của đề án, Hội LHPN tỉnh cùng với Ban Điều hành khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021 - 2025”.

Nâng tầm sản phẩm OCOP

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Quảng Nam nỗ lực phối hợp hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Giới thiệu, hỗ trợ các tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Vận động các hội viên HTX, tổ hợp tác tham gia chương trình OCOP, Chương trình hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản nhằm xây dựng uy tín của HTX, tổ hợp tác cũng như thương hiệu nông sản thực phẩm đối với người tiêu dùng, thị trường.

Từ sự tiếp lửa của Hội LHPN xã Bình Sa, Hội LHPN huyện Thăng Bình và các sở ngành, chị Bùi Thị Nguyệt (Thăng Bình) đã khởi nghiệp với sản phẩm chủ lực đầu tay là tinh dầu tràm Linh Vũ. Sản phẩm được chiết xuất 100% nguyên liệu từ cây tràm dó vùng cát Thăng Bình, được công nhận tốp 100 thương hiệu, sản phẩm dịch vụ nổi tiếng Việt Nam (2016) do Tạp chí Công thương bình chọn; được trao cúp “Sản phẩm ưa dùng” trong Chương trình khảo sát người tiêu dùng do Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo tổ chức.

Năm 2020, sản phẩm tiếp tục được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra cơ hội lớn trên con đường khởi nghiệp của phụ nữ vùng cát... Ngoài chị Nguyệt, còn nhiều điển hình phụ nữ được hỗ trợ, tiếp sức như: chị Nguyễn Thị Bông - chủ cơ sở sản xuất bánh đậu xanh (TP.Hội An), chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Đại chí Foods (TP.Hội An), chị Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc HTX nước mắm Cửa Khe (Thăng Bình)...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO