Tiềm năng khởi nghiệp du lịch trên địa bàn Quảng Nam còn rất lớn

THÀNH CÔNG - VINH ANH 23/03/2021 20:41

(QNO) - Chiều nay 23.3, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam diễn ra hội thảo khởi nghiệp với chủ đề “Du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa”. Đây là một trong những hoạt động quan trọng thuộc khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 (Techfest Quang Nam 2021).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những nội dung tham luận, thảo luận tại hội thảo. Ảnh: C.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: C.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, chuyên gia khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, nhà đầu tư du lịch tham dự hội thảo.

Hội thảo đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, tình hình khởi nghiệp du lịch trên địa bàn Quảng Nam; trao đổi, thảo luận xung quanh chủ đề khởi nghiệp “Du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa”. Đồng thời đề cập việc đồng hành, bệ đỡ của Nhà nước đối với khởi nghiệp du lịch, du lịch gắn với những dòng sông xứ Quảng, cơ hội cho du lịch farmstay hay những xu hướng, bối cảnh mới trong khởi nghiệp du lịch…

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh, tiềm năng khởi nghiệp du lịch trên địa bàn Quảng Nam còn rất lớn.
Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết tiềm năng khởi nghiệp du lịch trên địa bàn Quảng Nam còn rất lớn. Ảnh: C.V

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh, tiềm năng khởi nghiệp du lịch trên địa bàn Quảng Nam còn rất lớn. Hội thảo là dịp để đại biểu, đặc biệt là các bạn trẻ gặp gỡ, nắm bắt, trao đổi thông tin, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp; chia sẻ quan điểm, tư tưởng, giải pháp thúc đẩy, mở ra cơ hội mới, tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên lĩnh vực du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân một lần nữa đề cập đến tiềm năng, lợi thế để phát triển trong lĩnh vực du lịch của Quảng Nam. Nhất là khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, lượng khách du lịch đang dần phục hồi, cơ hội lớn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy, phục hồi phát triển du lịch trong tình hình mới.

Hội thảo thu hút nhiều tham luận, thảo luận xoay quanh chủ đề du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa. Ảnh: C.V
Đại biểu thảo luận xoay quanh chủ đề “Du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa”. Ảnh: C.V

“Thay mặt UBND tỉnh, tôi đánh giá cao các ý tưởng khởi nghiệp du lịch mới, những ý kiến tham luận, thảo luận đầy trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tại hội thảo. Thời gian tới, tôi đề nghị các đơn vị, ban ngành cần đẩy mạnh công tác tác xây dựng, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, ưu tiên khởi nghiệp du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa; tăng cường thông tin tuyên truyền, lồng ghép hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với các đề án, chương trình khác đang triển khai; tập trung hỗ trợ, tăng tốc các dự án khởi nghiệp sáng tạo du lịch, chọn các dự án du lịch ưu tiên hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy kết nối phát triển. UBND tỉnh cam kết luôn quan tâm, đồng hành với các bạn trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để có môi trường khởi nghiệp sáng tạo thuận lợi nhất” - đồng chí Trần Văn Tân nói.

Các đại biểu ký kết hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực du lịch. Ảnh: C.V
Ký kết hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực du lịch. Ảnh: C.V

Dịp này, Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Trung tâm Vườn ươm khởi nghiệp Sông Hàn và Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh ký kết hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiềm năng khởi nghiệp du lịch trên địa bàn Quảng Nam còn rất lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO