Bưu điện Quảng Nam chú trọng hướng phát triển thương mại điện tử

VINH ANH 12/01/2021 10:34

(QNO) - Sáng nay 12.1, Bưu điện Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên cũng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Báo cáo cho hay trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, thiên tai, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Bưu điện Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trước khó khăn đó, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, Bưu điện Quảng Nam tiếp tục duy trì ổn định mạng lưới, mở rộng thị trường, phát triển các dịch vụ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Theo báo cáo, tổng doanh thu năm 2020 ước đạt hơn 252,3 tỷ đồng (đạt 97,2% kế hoạch tổng công ty giao); năng suất lao động bình quân đạt 115 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước ước 5,6 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch).

Năm 2021, Bưu điện Quảng Nam đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 299 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2020); thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng (tăng 36%)...

Cùng với việc triển khai các giải pháp phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Quảng Nam sẽ tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các giải pháp đời với sự phát triển bền vững của ngành bưu điện; tham gia hiệu quả các đề án, chương trình an sinh xã hội quốc gia…

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà Bưu điện Quảng Nam đạt được trong năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thiên tai.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 2021, bà Phạm Thị Ngọc Quyên đề nghị Bưu điện Quảng Nam coi việc phát triển thương mại điện tử là hướng đi tiềm năng; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, cải tạo thu nhập cho người lao động; quan tâm đầu tư điểm bưu điện văn hóa xã trở thành “cánh tay” nối dài của chính quyền đến người dân… Sở TT-TT sẽ tiếp tục sát cánh, lắng nghe, bàn bạc, tham mưu cơ chế phát triển ngành bưu điện.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên-Phó GĐ Sở TT-TT thay mặt Bộ TT-TT tặng cờ thi đua năm 2020 cho Bưu điện điện huyện Duy Xuyên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc  Sở TT-TT tặng cờ thi đua năm 2020 của Bộ TT-TT cho Bưu điện điện huyện Duy Xuyên.
Dịp này, Bộ TT-TT tặng cờ thi đua năm 2020 cho Bưu điện Duy Xuyên; tặng giấy khen cho Bưu điện Quảng Nam và 8 đơn vị trực thuộc có thành tích nổi bật trong công tác năm 2020.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bưu điện Quảng Nam chú trọng hướng phát triển thương mại điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO