Cơ chế phát triển miền núi, hợp tác xã, kinh tế vườn phải tập trung, tránh dàn trải

VINH ANH 14/04/2021 08:17

Hôm qua 13.4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để thảo luận các nội dung trình Kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh khóa X, gồm: cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Nam; đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam; cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VINH ANH

Theo các dự thảo cơ chế, đề án liên quan, giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu có 4.000 hộ được sắp xếp chỗ ở và ổn định sản xuất theo giai đoạn; hỗ trợ vốn vay đối với vườn trồng cây hàng năm, lâu năm và trang trại tương ứng 300 triệu đồng, 500 triệu đồng, tối đa đến 1 tỷ đồng; thành lập mới khoảng 300 - 500 tổ hợp tác, 180 - 200 HTX, 5 Liên hiệp HTX, với doanh thu bình quân của HTX tăng 4 - 5%/năm...

Sau khi nghe các cơ quan tham mưu dự thảo báo cáo cơ chế, đề án, đại diện các sở, ban ngành liên quan tham dự buổi làm việc đã phát biểu thảo luận, góp ý cụ thể cho từng nội dung.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo. Tinh thần là các cơ chế, đề án giai đoạn 2021 - 2025 khi ban hành phải tạo bước chuyển trong phát triển kinh tế tập thể, đời sống người dân miền núi. Trong đó lưu ý, đối với đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi cần ưu tiên cho việc sắp xếp dân cư gắn với bảo vệ rừng, nhất là người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Về kinh tế tập thể, cơ chế giai đoạn mới cần thoát ly các cơ chế chính sách đã ban hành để tính toán những nội dung mới, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng tầm HTX. Xung quanh cơ chế phát triển kinh tế vườn, trang trại, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị cơ quan tham mưu tính toán đến quy mô và số lượng vườn được hỗ trợ; tạo cơ chế chung diện rộng để thay đổi bộ mặt nông thôn. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cơ chế phát triển miền núi, hợp tác xã, kinh tế vườn phải tập trung, tránh dàn trải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO