Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về dự án lò đốt rác thải Đại Nghĩa

H.LIÊN - P.PHƯƠNG 02/06/2019 11:05

(QNO) - Chiều 31.5, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & môi trường cùng đại diện các ban ngành liên quan đã khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng lò đốt rác tại xã Đại Nghĩa (Đại Lộc).

Đoàn công tác khảo sát thực địa dự án xây dựng lò đốt rác Đại Nghĩa. Ảnh: LIÊN PHƯƠNG
Đoàn công tác khảo sát thực địa dự án xây dựng lò đốt rác Đại Nghĩa. Ảnh: LIÊN PHƯƠNG

Đợt khảo sát nhằm bàn bạc, giải đáp vướng mắc của người dân và chính quyền địa phương xung quanh địa điểm dự kiến xây dựng lò đốt rác Đại Nghĩa; lấy ý kiến của chính quyền địa phương và các ban ngành xung quanh việc nên hay không nên di dời vị trí lò đốt rác theo đề nghị của người dân và chính quyền xã Đại Nghĩa.

Ông Trương Nhành - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết, thời gian qua việc triển khai dự án lò đốt rác đối diện với nhiều khó khăn do người dân sống ở khu vực lân cận vùng triển khai dự án không đồng tình, vì lo ngại ô nhiễm như trường hợp của một số khu xử lý rác thải hiện nay trên địa bàn tỉnh và cả nước.

UBND xã Đại Nghĩa đề xuất, tỉnh cần xem xét, quan tâm di dời địa điểm xây dựng công trình lò đốt rác cách xa 200m về hướng bắc so với vị trí cũ - khu vực đồi Đá Mọc (thôn Đại An) theo kiến nghị của người dân, nhằm đảm bảo về yếu tố nguồn nước, môi trường, giảm khí thải, mùi hôi cho người dân trên địa bàn xã.

Ngoài ra, vị trí xây dựng lò đốt rác cần cách xa hố nước đổ về đập 10 tấn tối thiểu 200m, nhằm giảm thiểu tác động tới nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp bởi toàn bộ nguồn nước từ đập 10 tấn đổ về bàu Ông phục vụ tưới tiêu cho gần 500ha đất lúa, đất màu của xã.

Khu vực đồi Đá Mọc (xã Đại Nghĩa) - vùng dự kiến xây dựng lò đốt rác. Ảnh: LIÊN PHƯƠNG
Khu vực đồi Đá Mọc (xã Đại Nghĩa) - vùng dự kiến xây dựng lò đốt rác. Ảnh: LIÊN PHƯƠNG

"Việc tuyên truyền, vận động nhân dân về dự án giữa địa phương và phía Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam (chủ đầu tư) gặp khó vì người dân địa phương không đồng tình về dự án do lo ngại ô nhiễm" - ông Nhành nói.

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh cho biết, dự án đã được tỉnh phê duyệt, đã có nhiều luận cứ khoa học đầy đủ về dự án xung quanh vấn đề công nghệ, đánh giá tác động môi trường (nguồn nước, khí thải, nước thải, rỉ rác…). Công nghệ đã được hội đồng đánh giá, nghiệm thu, Bộ KH&CN, Sở KH&CN thông qua.

"Về cơ bản, công nghệ lò đốt rác này không tác động tới đời sống, sinh hoạt, nguồn nước như lo ngại của người dân và chính quyền địa phương. Sở Tài nguyên & môi trường đề nghị xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam ra sức tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ về dự án, tạo sự đồng thuận giữa các bên" - bà Hạnh cho biết.

Sau khi khảo sát và làm việc với các bên liên quan, đoàn công tác thống nhất kiến nghị UBND tỉnh giữ nguyên vị trí dự kiến xây dựng lò đốt rác ban đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về dự án lò đốt rác thải Đại Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO