Nam Trà My: Hơn 9.000 hộ hưởng lợi từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

NGUYỄN HIỀN - HỒ HỒNG 22/02/2020 07:31

(QNO) - Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Nam Trà My vừa tổng kết thực hiện dự án giai đoạn 2014 - 2019.

Hàng nghìn hộ dân được hưởng lợi từ dự án. Ảnh: TUẤN TÚ
Nhiều hộ dân Nam Trà My có nước sạch sử dụng từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên. Ảnh: TUẤN TÚ

Là một trong 3 huyện ở Quảng Nam được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên chọn đầu tư, Nam Trà My đã triển khai các hoạt động của dự án tại 5 xã gồm Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don và Trà Nam.

Qua 5 năm, dự án đã đầu tư xây mới, sửa chữa và nâng cấp 17 công trình, 13 phòng học tại 7 điểm trường, 7 hệ thống kênh mương giúp chủ động tưới tiêu cho 2,5ha đất nông nghiệp, 13 hệ thống nước sạch phục vụ 777 hộ gia đình, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng...

Tổng kinh phí triển khai các hợp phần trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2019 hơn 78,9 tỷ đồng; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới hơn 76 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 2,93 tỷ đồng. Hơn 9.000 hộ dân hưởng lợi từ dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Trà My: Hơn 9.000 hộ hưởng lợi từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO