Nỗ lực khôi phục lưới điện sau bão

TRIÊU NHAN 31/10/2020 18:12

(QNO) - Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam bị mất điện toàn bộ. Ngay sau bão, công tác khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện được ngành điện đẩy mạnh.

Nỗ lực khôi phục lưới điện sau bão lũ. Ảnh: T.N
Nỗ lực khôi phục lưới điện sau bão lũ. Ảnh: T.N

Đến 30.10, toàn tỉnh đã khôi phục 100% khối lượng công việc đối với 5 lưới điện ĐZ 100kV và 3 trạm biến áp 110kV. Khôi phục lưới điện tại 16 trung tâm hành chính huyện, thị, thành phố; Bắc Trà My và Nam Trà My chưa khôi phục.

Tính đến 9 giờ ngày 30.10, các Điện lực Núi Thành, Trà My, Tam Kỳ, Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn... đã khôi phục phụ tải với khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo cấp điện an toàn, hiệu quả. Riêng tại Đại Lộc chỉ 4/18 xã, thị trấn được cấp điện phục vụ sinh hoạt sau bão lũ, số xã còn lại đã và đang được khẩn trương khôi phục. 

Theo ông Trương Tiến Dũng - Phó Giám đốc Điện lực Đại Lộc, 100% khu vực trên địa bàn huyện Đại Lộc mất điện do bão số 9. Ngay sau khi bão tan, tối 28.10, Điện lực Đại Lộc đã nỗ lực cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Đại Lộc, bệnh viện, nhà máy nước, đơn vị công an, quân sự để có điện điều hành khắc phục hậu quả bão lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗ lực khôi phục lưới điện sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO