Tam Hải phát triển nghề biển gắn với dịch vụ

VĂN PHIN 08/01/2020 13:51

Ngành khai thác và nuôi trồng thủy hải sản của xã đảo Tam Hải (Núi Thành) đạt kết quả khả quan, địa phương tiếp tục phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này gắn với dịch vụ du lịch từ biển…

Xã đảo Tam Hải thường tổ chức nhiều lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa miền biển. Trong ảnh: Hát bả trạo trong lễ hội cầu ngư. Ảnh: H.Quang
Xã đảo Tam Hải thường tổ chức nhiều lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa miền biển. Trong ảnh: Hát bả trạo trong lễ hội cầu ngư. Ảnh: H.Quang

Tam Hải là đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, bao bọc bởi 4 bề sông biển. Tam Hải có 7 thôn (2.309 hộ dân, 8.637 nhân khẩu), trong đó 5 thôn đất liền nhau trên đảo lớn, 2 thôn là đảo nhỏ (bị chia cắt bởi sông Trường Giang).

Ông Nguyễn Tấn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải chia sẻ: “Xuất phát từ mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương là khai thác và nuôi trồng thủy sản, Đảng bộ, HĐND, UBND xã đã ban hành những nghị quyết sát thực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã đảo theo hướng khai thác, nuôi trồng thủy hải sản gắn với dịch vụ du lịch từ biển nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương”.

Những năm qua, xã đảo Tam Hải vận động ngư dân đóng mới, nâng cấp phương tiện tàu thuyền. Đến nay, toàn xã có  408 tàu thuyền với tổng công suất máy hơn 19.912CV, trong đó có 25 phương tiện đánh bắt xa bờ hành nghề lưới vây, câu mực khơi. Sản lượng khai thác hải sản của ngư dân xã đảo những năm qua tương đối ổn định, riêng năm 2019 Tam Hải khai thác đạt hơn 3.129 tấn hải sản các loại.

Nghề nuôi trồng thủy sản của Tam Hải năm 2019 thu hút 137 hộ nuôi trên diện tích 43,3ha, sản lượng đạt hơn 1.080 tấn; 11 trại nuôi tôm giống cho sản lượng 11 triệu con post, giá trị đạt 350 triệu đồng. Xã đảo Tam Hải còn có nghề khai thác rong mơ và tôm “nhí” mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho một số hộ dân.

Theo bà Đoàn Lê Như Hạnh – Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải, nghị quyết Đảng bộ - HĐND xã xác định ngành khai thác hải sản là mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, qua thực tế, các cơ chế chính sách hỗ trợ đã phát huy được hiệu quả, được ngư dân hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực.

Đề cập định hướng năm 2020 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Tấn Hùng cho biết, địa phương tiếp tục phát triển ngành kinh tế mũi nhọn là khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, củng cố và duy trì số lượng phương tiện đánh bắt xa bờ hiện có; hướng dẫn, vận động nhân dân nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, xã đảo Tam Hải vận động, khuyến khích nhân dân phát triển dịch vụ du lịch; tích cực tạo sự đồng thuận cùng với mọi điều kiện thông thoáng để xây dựng làng du lịch cộng đồng và phát triển dịch vụ homestay trên địa bàn theo chủ trương của tỉnh. Qua khảo sát thực tế, đối chiếu giữa thực trạng tại các hộ và các điều kiện ban đầu đối với kinh doanh dịch vụ homestay, Sở VH-TT&DL lựa chọn được 5/7 hộ ở Tam Hải đảm bảo các yêu cầu về kinh doanh dịch vụ homestay để thực hiện tư vấn đợt 1.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Hải phát triển nghề biển gắn với dịch vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO