Bắc Trà My liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ

H.P 07/10/2019 11:03

Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My vừa có báo cáo về việc xảy ra khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 774 (thôn 1, xã Trà Nú). Cụ thể trong tháng 9, sau khi nhận tin báo của quần chúng, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chính quyền xã Trà Nú tổ chức kiểm tra hiện trường vụ tận thu gỗ. 

Theo xác minh ban đầu, khu vực xâm hại rừng thuộc khoảnh 1, 2, 6 tiểu khu 774 (xã Trà Nú) gồm 8 cây gỗ chuồn, 1 cây gỗ chua (nhóm III), 1 cây gỗ xoan đào (nhóm VI) bị đốn hạ. Ngoài ra, còn có 13 lóng gỗ tròn, 5 tấm gỗ xẻ còn lại ở rừng. Mở rộng kiểm tra lô 35 (khoảnh 1, tiểu khu 774), tổ công tác phát hiện có 27 tấm gỗ chủng loại chua (khối lượng gần 1,3m3) và 14 tấm gỗ chủng loại xoan đào (khối lượng 0,724m3) được cất giấu bất hợp pháp.

Được biết, cách đây không lâu, Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My cũng phát hiện và đang tiếp tục điều tra vụ  hàng chục cây cổ thụ bị lâm tặc xẻ lấy gỗ, chỉ còn trơ gốc tại khu vực rừng đầu nguồn sông Ví, thuộc khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót). Trước đó, tháng 3.2019, tại khoảnh 6 và 7, tiểu khu 752 thuộc rừng phòng hộ Sông Tranh, xã Trà Bui (Bắc Trà My), lực lượng chức năng phát hiện khoảng 20 cây gỗ chuồn bị chặt phá, với khối lượng gỗ hơn 15m3.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắc Trà My liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO