Phòng chống cháy rừng mùa lúa rẫy

ĐÌNH HIỆP 05/03/2021 09:29

Tháng 3 là mùa phát nương rẫy, gieo tỉa lúa rẫy (lúa ba trăng) của đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang. Các ngành chức năng và người dân trên địa bàn huyện đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng.

Hằng năm, cứ đến tháng 3, người dân Tây Giang lại phát đốt nương gieo trồng lúa rẫy (ba trăng) nên rất dễ xảy ra cháy rừng. Ảnh: Đ.H
Hằng năm, cứ đến tháng 3, người dân Tây Giang lại phát đốt nương gieo trồng lúa rẫy (ba trăng) nên rất dễ xảy ra cháy rừng. Ảnh: Đ.H

Xin phát, đốt rẫy

Ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Tây Giang cho biết, trên địa bàn huyện có tổng diện tích rừng hơn 91 nghìn héc ta; trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 70% diện tích với nhiều loại cây gỗ quý hiếm. Tháng 2 được đánh giá là tháng khô kiệt nhất, sau mỗi đợt rét hại lại xuất hiện nắng hanh khô.

Theo truyền thống của người Cơ Tu, mùa xuân là thời điểm phát nương gieo trồng lúa rẫy, nếu bất cẩn trong sử dụng lửa dễ gây ra cháy rừng. Ngay từ đầu mùa khô, ngành kiểm lâm huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng; mở đợt cao điểm bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ngoài kiểm tra thường kỳ còn có các cuộc kiểm tra đột xuất nhằm ngăn ngừa tình trạng phát rừng già, rừng đầu nguồn làm nương rẫy.

Ông Sinh cho biết: “Rất mừng năm nay, 1.538 hộ/10 xã đã tự nguyện làm đơn xin phát rẫy và ký cam kết không xâm lấn vào rừng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy người dân đã có ý thức cao trong việc bảo vệ rừng, ít xâm lấn vào rừng già, rừng đầu nguồn để phát nương làm rẫy”.

Bà Bling Hon - Phó Chủ tịch UBND xã Ga Ry cho biết, sau tết, có 246 hộ đăng ký phát rẫy; trong đó 214 hộ đã phát xong, 32 hộ chưa phát. Tuy nhiên, đã có 6 trường hợp phát lấn vào rừng tự nhiên. Sau khi phát hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang cùng Hạt Kiểm lâm huyện và xã xử phạt ngay, đồng thời buộc phải trồng lại cây thay thế.

Còn tại xã A Tiêng, ông Ploong Acông - Chủ tịch UBND xã cho biết, để đảm bảo người dân tăng gia sản xuất, gieo trồng lúa ba trăng, lãnh đạo xã đã thành lập đội liên ngành gồm công an, đoàn thanh niên cùng lực lượng dân quân xã theo dõi, kiểm soát việc phát, đốt nương rẫy, những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ngoài ra, các lực lượng này còn hướng dẫn người dân cách khoanh vùng, dọn đường ven những khu vực đã phát và cách đốt để tránh việc cháy tràn lan.

“Người dân ở đây đã có lịch, ngày giờ, phát đốt rẫy cụ thể, chúng tôi bám vào đó để phân công anh em trực chiến hỗ trợ dập lửa nếu xảy ra cháy rừng” - ông Acông nói.

Tăng cường cắm mốc, phân giới rừng

Tại cuộc họp bàn về công tác phòng chống cháy rừng mới đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Lê Hoàng Linh chỉ đạo ngành kiểm lâm phối hợp với công an, quân sự, biên phòng triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời tăng cường chỉ đạo lực lượng xuống địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao để phối hợp với xã thực hiện các biện pháp cấp bách trong trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Lê Hoàng Linh cho biết thêm, về lâu dài, huyện sẽ hoàn thiện quy hoạch các loại rừng tự nhiên, các loại đất rừng và tổ chức phân định cắm mốc, gắn biển báo để người dân nắm rõ loại đất nào được sản xuất, loại rừng nào bị cấm xâm hại.

Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường mua sắm trang thiết bị dụng cụ phòng chống cháy rừng cấp phát cho lực lượng kiểm lâm địa phương, kết hợp triển khai công tác diễn tập chữa cháy rừng tại các xã. Đặc biệt tiếp tục vận động các gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm quy định bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nếu hộ nào, thôn nào vi phạm sẽ không trả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và có biện pháp xử lý theo pháp luật.

“Quản lý bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cộng đồng dân cư chứ không riêng ngành kiểm lâm. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, xâm lấn rừng già, rừng đầu nguồn, khai thác lâm sản trái phép thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy” - ông Linh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phòng chống cháy rừng mùa lúa rẫy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO