Tây Giang triển khai trồng 3.400 cây xanh

Đ.Hiệp 28/02/2021 16:00

(QNO) - Hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 27.2, tại Làng sinh thái di sản Pơmu, UBND huyện Tây Giang tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây” năm 2021.

UBND huyện Tây Giang tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây” năm 2021.
Tây Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” năm 2021. Ảnh: Đ.HIỆP

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang - Nguyễn Văn Lượm kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể và 10 xã cùng nhân dân hưởng ứng trồng cây, trồng rừng; thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm hại rừng. 

Các ngành, địa phương thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; xây dựng kế hoạch trồng cây gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lượm (áo trắng) trồng cây tại Làng Sinh thái di sản Pơmu
Chủ tịch UBND huyện Tây Giang - Nguyễn Văn Lượm (áo trắng) trồng cây xanh tại Làng sinh thái di sản Pơmu. Ảnh: Đ.HIỆP

Đợt này, Tây Giang triển khai trồng 3.400 cây xanh gồm lim, thông và một số loại cây rừng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang triển khai trồng 3.400 cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO