Thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

H.PHÚC 09/06/2020 11:00

(QNO) - Sáng 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh có chuyến khảo sát tour du lịch tuần tra bảo vệ rừng nằm trong lâm phận Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, thuộc địa phận huyện Nam Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra vườn ươm tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra vườn ươm tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Ảnh: H.P

Đây là khu bảo tồn đa dạng hệ sinh thái bậc nhất Việt Nam, có đầy đủ yếu tố thuận lợi để phát triển loại hình du lịch, bởi rừng nguyên sinh đẹp và lòng hồ thủy điện bình yên. Chính quyền tỉnh có ý tưởng mở tour du lịch từ khe Ru đến tháp 3 tầng, hướng đến kế hoạch bảo vệ, quản lý rừng tốt hơn.

Trước đó, chiều 8.6, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Sở NN&PTNT tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, phát động trồng cây lấy gỗ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Sở NN&PTNT, hiện nay tỉnh có 3 khu bảo tồn thiên nhiên. Sau khi cơ cấu lực lượng bảo vệ rừng, thời gian qua, các ban quản lý rừng của tỉnh đã tuyển chọn được 628 bảo vệ rừng chuyên trách để tăng cường bảo vệ rừng. Đội ngũ này là người dân địa phương thuộc vùng đệm các khu bảo tồn và rừng đặc dụng. Riêng tại Nam Giang và Phước Sơn đã bố trí lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là 324 người. Kinh phí chi trả cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được lấy từ kinh phí cho thuê dịch vụ môi trường rừng.

Dịp này, ngành nông nghiệp cấp hơn 400 nghìn cây xoan con để người dân 9 huyện miền núi trồng, sau này khai thác lấy gỗ làm nhà, hạn chế tình trạng phá rừng lấy gỗ làm nhà như thời gian qua.

Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, nhất là bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm và rừng nguyên sinh. Việc phát động nhân dân trồng cây lấy gỗ làm nhà sẽ giải quyết được áp lực phá rừng tự nhiên hiện nay ở miền núi; đồng thời phục vụ cho nhu cầu gỗ gia dụng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO