Điện Bàn chủ động xử lý rác thải

GIA KHANG 17/10/2019 11:08

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến đường của thị xã Điện Bàn luôn trong tình trạng ngập rác thải do Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam không kịp thu gom. Trước tình hình trên, lãnh đạo thị xã Điện Bàn đang tính đến phương án xây dựng nhà máy xử lý rác tại chỗ trên địa bàn.

Rác tràn ngập trên các tuyến đường của Điện Bàn. Ảnh: G.K
Rác tràn ngập trên các tuyến đường của Điện Bàn. Ảnh: G.K

Theo ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, nhằm chủ động xử lý rác thải sinh hoạt, UBND thị xã xây dựng phương án xử lý rác tại chỗ và đang tiến hành xác định địa điểm, sau đó sẽ tính giải pháp đầu tư lâu dài. “Tất nhiên, vấn đề này phải có ý kiến của tỉnh nhưng về mặt chủ động thì địa phương phải đi trước một bước để xây dựng phương án, giải pháp” - ông Hiếu nói. Cũng theo ông Hiếu, hiện nay, rác thải sinh hoạt đang là vấn đề bức bí trên địa bàn thị xã. Điều này sẽ càng trở nên nan giải hơn trong vài năm tới khi tốc độ đô thị hóa và hoạt động thương mại dịch vụ phát triển.

Việc xử lý nguồn rác tại chỗ trên địa bàn thị xã Điện Bàn hiện rất nan giải. Tại một số phường như Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện An, Điện Phương…, rác dồn ứ từng đống nhiều ngày liền gây hôi thối, ô nhiễm môi trường nhưng không được thu gom. Ông Đàm Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc thừa nhận, dù địa phương đã nỗ lực tập trung xử lý nhưng cũng khó thể triệt để được, bởi thời điểm này xe của công ty môi trường đi mỗi tuần một lần. “Trước đây mình hợp đồng khoán hộ, xe đi hết tất cả tuyến đường của phường nhưng do sự cố ở bãi rác Đại Hiệp (Đại Lộc) và Tam Xuân 2 (Núi Thành) thời gian qua nên bây giờ xe chỉ đi lấy trên trục đường chính Trần Thủ Độ nhưng cũng chỉ mỗi tuần một lần, nên mình phải đưa rác về trạm trung chuyển xử lý tạm thời bằng vôi và phủ bạt chờ xe đến đưa đi” - ông Trung nói.

Thống kê của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết, mỗi ngày Điện Bàn thải ra môi trường khoảng 200 tấn rác thải (chưa kể rác thải công nghiệp), tuy nhiên đơn vị cũng chỉ thu gom khoảng 122 tấn, chủ yếu rác thải sinh hoạt. Theo ông Nguyễn Trọng Vũ - Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam chi nhánh Điện Bàn, hầu hết rác thu gom tại Điện Bàn sẽ được xử lý, chôn lấp tại 2 bãi là Đại Hiệp và Tam Xuân 2. Vì vậy, trong tình hình hai bãi rác trên đang quá tải thì việc xây dựng địa điểm xử lý rác tại chỗ của UBND thị xã Điện Bàn rất cần thiết nhằm giảm áp lực lên các bãi rác chính của tỉnh. Tuy vậy, ông Nguyễn Minh Hiếu cho rằng, khó khăn nhất hiện nay chính là xác định địa điểm xây dựng bãi xử lý, bởi không địa phương hay người dân nào muốn bãi xử lý rác đặt tại địa bàn mình sinh sống, do đó trong khi chờ chủ trương thống nhất của tỉnh, Điện Bàn sẽ tiến hành khảo sát quy hoạch địa điểm, sau đó mới tính phương án triển khai khi tỉnh cho phép. “Địa phương đang đi khảo sát và đưa ra 3 - 4 phương án để Ban Thường vụ Thị ủy  thống nhất. Nếu mọi việc suôn sẻ, cố gắng sẽ triển khai trong năm 2020. Riêng với việc xử lý rác thải hiện nay, thị xã đã chỉ đạo các địa phương cố gắng thu gom, linh động xử lý nhằm đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường” - ông Hiếu chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn chủ động xử lý rác thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO