Điện Bàn phát động nói không với rác thải nhựa

QUỐC TUẤN 27/12/2019 04:16

(QNO) - Sáng 21.12, tại phường Điện Dương diễn ra lễ phát động “Thị xã Điện Bàn nói không với rác thải nhựa” do UBND thị xã phối hợp với Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam tổ chức. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đến dự.

Các đại sứ tham gia làm sạch bãi biển Hà My. Ảnh: Q.T
Các đại sứ tham gia làm sạch bãi biển Hà My. Ảnh: Q.T

Chương trình có sự đồng hành của các đại sứ: nghệ sĩ - diễn viên Lý Hùng, á hậu cuộc thi Sắc đẹp Việt Nam quốc tế 2019 Đoàn Mỹ Linh, nhà vô địch SEA Games môn điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc, ca sĩ Quang Hào.

Sau lễ phát động, đại biểu lãnh đạo, các đại sứ và hơn 100 đoàn viên thanh niên địa phương đã tham gia làm sạch môi trường ở bãi biển Hà My (phường Điện Dương). Theo ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, đây là hoạt động có ý nghĩa trong công tác chung tay bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp; đòi hỏi việc thực hiện cần thường xuyên với sự tham gia của nhiều cấp ngành và toàn xã hội.

Hiện nay thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam đang ở mức rất nghiêm trọng (chiếm 8 - 12% trong chất thải rắn sinh hoạt). Ước tính mỗi năm, Việt Nam sử dụng và thải bỏ khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông.

Nhận thức rõ vấn đề này, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chính sách, chiến lược để kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa trong sinh hoạt, quản lý chất thải rắn. Phấn đấu đến năm 2021, các chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Thời gian qua, Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình mang tính chất vì cộng đồng xã hội. Trong đó vào tháng 8.2018, đơn vị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình tôn vinh “Doanh nghiệp xứ Quảng chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn phát động nói không với rác thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO