Ngày 4.12, Hội An tổ chức sự kiện "Thanh niên hành động vì đại dương xanh"

MỸ LỆ 01/12/2020 05:19

UBND TP.Hội An cho biết, nhân kỷ niệm 21 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999 - 2020), dự kiến ngày 4.12 thành phố tổ chức sự kiện “Thanh niên hành động vì đại dương xanh” tại bãi biển Cửa Đại.

3 ý tưởng xuất sắc tại cuộc thi “Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không rác thải nhựa” sẽ được áp dụng tại Khu dự trữ Cù Lao Chàm (Hội An). Ảnh: MỸ LỆ
3 ý tưởng xuất sắc tại cuộc thi “Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không rác thải nhựa” sẽ được áp dụng tại Khu dự trữ Cù Lao Chàm (Hội An). Ảnh: MỸ LỆ

Theo kế hoạch, có khoảng 300 đại biểu tham dự sự kiện với các hoạt động phong phú như: tổ chức lễ phát động chủ đề “Thanh niên hành động vì đại dương xanh” nhằm nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường trong thanh niên, cộng đồng và doanh nghiệp; dọn vệ sinh tại bãi biển Cửa Đại; diễu hành xe đạp kêu gọi bảo vệ môi trường; vớt rác trên sông tại Rừng dừa nước Cẩm Thanh bằng thuyền thúng.

Chuỗi hoạt động trên nằm trong khuôn khổ chương trình “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không rác thải nhựa” do UNESCO cùng Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An phối hợp phát động thực hiện dưới sự hỗ trợ của Quỹ Coca-Cola Foundation. Chương trình nhằm tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu, xử lý, tái chế,… chất thải nhựa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày 4.12, Hội An tổ chức sự kiện "Thanh niên hành động vì đại dương xanh"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO