Nói không với rác thải nhựa

HÀN GIANG 20/08/2019 10:32

Đó là thông điệp được Đoàn thanh niên Bộ Công an - Tỉnh đoàn Quảng Nam và UBND huyện Núi Thành truyền đi tại lễ phát động ra quân làm sạch bờ biển vào sáng 14.8 tại bãi Bấc (thuộc thôn Thuận An, xã Tam Hải).

Các lực lượng ra quân thu gom, xử lý rác thải tại bãi Bấc (thôn Thuận An, Tam Hải).Ảnh: N.Đ
Các lực lượng ra quân thu gom, xử lý rác thải tại bãi Bấc (thôn Thuận An, Tam Hải).Ảnh: N.Đ

Tại lễ phát động, 40 học sinh và hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Hải được Đoàn thanh niên Bộ Công an (Cụm thi đua số 7) và Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng quà, cùng túi xách đi chợ. Nhận phần quà, bà Võ Thị Phát (75 tuổi, thôn Bình Trung, xã Tam Hải) chia sẻ, được tặng chiếc túi xách đi chợ này bà sẽ cho lại con dâu sử dụng, cũng như nhắc nhở mọi người xung quanh nên thay đổi thói quen sử dụng túi ny lon khi đi chợ nhằm hạn chế xả rác thải nhựa ra môi trường. “Các cán bộ đoàn của tỉnh, Trung ương về giúp người dân dọn dẹp môi trường, thu gom rác thải trên bãi biển, rồi tặng quà chia sẻ với hoàn cảnh các hộ khó khăn thật là đáng quý” - bà Phát bày tỏ.

Ông Trần Minh Viện - bán quán ẩm thực phục vụ du khách tại bãi Bấc cho biết, du khách đến tham quan xã đảo Tam Hải rất đông vào hai ngày cuối tuần. Không như bãi Nồm dưới chân núi Bàn Than, bãi biển này ít bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa do được người dân buôn bán ở đây tổ chức thu gom, dọn dẹp vào một khu vực. Còn việc vận chuyển rác đi đến nơi khác xử lý vẫn còn bỏ ngỏ. “Việc tổ chức phát động ra quân lần này sẽ giúp bãi Bấc hạn chế ô nhiễm bởi rác thải, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là góp phần tạo sự thay đổi về nhận thức, trách nhiệm hành động vì môi trường xanh của mỗi người dù chỉ là việc làm nhỏ, bắt đầu từ việc đơn giản là không xả rác xuống biển, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần” - ông Viện chia sẻ.

Hơn 200 cán bộ đoàn các cấp trong tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Công an (Cụm thi đua số 7) và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ (đóng tại TP.Tam Kỳ) đã tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải nhựa tồn lưu từ nhiều năm qua tại bãi Bấc. Còn tại bãi Nồm, tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đã được khắc phục cơ bản sau đợt đầu ra quân thu gom, xử lý rác thải theo kế hoạch của UBND huyện Núi Thành.

Theo ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, xã đảo Tam Hải nằm ở điểm cuối và là cửa ngõ đổ ra biển Đông của sông Trường Giang nên qua thời gian, bãi Bấc, mà đặc biệt là khu vực biển Bàn Than trở thành nơi tích tụ rác, nhất là rác thải ny lon, rác thải nhựa do các địa bàn thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Trước thực trạng đó, hàng năm huyện Núi Thành và xã Tam Hải thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ny lon, cũng như tổ chức nhiều chương trình, huy động nhân dân, lực lượng đoàn, hội viên ra quân dọn dẹp, thu gom rác thải nhựa tại vùng biển Tam Hải. Tuy nhiên, với số lượng rác thải lớn, tích tụ qua nhiều năm nên việc thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường vẫn chưa đạt kết quả đáng kể.

“Tôi tin rằng, với tinh thần xung kích của thanh niên, nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành trên địa bàn, sự chung tay của người dân, chương trình “Hãy làm sạch biển - Nói không với rác thải nhựa” vừa được phát động sẽ góp phần làm sạch môi trường biển thôn Thuận An, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp” - ông Trung nói.

Thiếu tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an bày tỏ, việc phối hợp tổ chức chương trình ra quân lần này với mong muốn, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và cộng đồng dân cư trên địa bàn về trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường, nhất là chống rác thải nhựa đang trở nên bức xúc hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nói không với rác thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO