Phụ nữ Tây Giang tham gia “Chống rác thải nhựa”

HIỀN THÚY 16/09/2019 11:17

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tây Giang vừa tổ chức lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Tây Giang tuyên truyền cho hội viên sử dụng gói thực phẩm bằng lá chuối, lá dong thay thế túi nylon. Ảnh: HIỀN THÚY
Hội LHPN huyện Tây Giang tuyên truyền cho hội viên sử dụng gói thực phẩm bằng lá chuối, lá dong thay thế túi nylon. Ảnh: HIỀN THÚY

Tham gia lễ phát động là những hội viên phụ nữ, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, chợ và người dân trên địa bàn 10 xã của huyện. Hội LHPN huyện Tây Giang đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái, quản lý tổng hợp chất thải trong đó có chất thải nhựa, tiến tới thay đổi từ nhận thức đến hành động chống rác thải nhựa phù hợp tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Hội kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu hạn chế sử dụng túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Đồng thời không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (ống hút, chai nước suối, hộp cơm, bát, đĩa, cốc thìa…) trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ hoặc bình/chai nước uống dùng nhiều lần khi hội họp, tiếp khách…

Xác định thay đổi nhận thức, thói quen của hội viên, nhân dân là yếu tố quan trọng, các chi hội từ huyện đến cơ sở tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện các hoạt động chống rác thải nhựa; tuyên truyền về hậu quả ô nhiễm môi trường do các sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng dẫn chị em thay thế đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Hội khuyến khích hội viên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, tiểu thương buôn bán tại các chợ sử dụng sản phẩm thay thế túi nylon thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải, các loại giỏ bằng mây, tre...

Có mặt tại lễ phát động, chị Ating Thị Yến, ở xã A Vương, vui vẻ cho biết: “Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” tôi thấy rất ý nghĩa, rất sát thực. Sử dụng cái túi, cái giỏ của mình bằng tre, bằng mây vừa thân thiện vừa sử dụng lâu dài, khi hư dễ phân hủy không làm ô nhiễm môi trường. Từ nay trong gia đình tôi không sử dụng túi nylon mà sử dụng các loại như lá dong, túi đan bằng tre, mây sử dụng hằng ngày để đi chợ. Tôi sẽ tuyên truyền cho các chị em ở khu dân cư hưởng ứng phong trào”.

Song song với hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội chủ động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong đó, Hội LHPN xã Lăng với mô hình trồng lá dong, xã Dang trồng lá lớ, chuối rừng; xã A Vương mô hình đan các túi, giỏ bằng mây tre..., và nhân rộng các mô hình trên địa bàn.

Chị Ploong Thị Hênh - Chủ tịch Hội LHPN xã A Tiêng chia sẻ: “Để chị em hưởng ứng phong trào, tôi vận động tuyên truyền đến thôn, từng hộ gia đình hiểu về tác hại của rác thải nhựa. Đặc biệt, những chị em biết đan giỏ, túi bằng mây, bằng tre hướng dẫn cho các chị trong xã, trong thôn học làm theo, trước mắt vận động chị em làm để sử dụng trong gia đình hoặc có thể bán ra thị trường, không chỉ với mục đích hạn chế sử dụng túi nylon mà chị em còn có thêm nguồn thu nhập. Một người biết sẽ dần dần có thêm nhiều người biết, rằng hạn chế sử dụng túi nylon sẽ giảm được tình trạng ô nhiễm môi trường cho xã hội”.

Chị Bríu Thị Nem - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, thông qua phong trào “Chống rác thải nhựa”, hội kỳ vọng người dân cũng như hội viên phụ nữ bỏ dần thói quen sử dụng chai nhựa, túi nylon, thay thế bằng túi, giỏ đan bằng mây tre, gói bằng lá chuối, lá dong. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. Những mô hình hiệu quả sẽ được hội tiếp tục nhân rộng, góp phần cùng địa phương chung tay chống rác thải nhựa, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Tây Giang tham gia “Chống rác thải nhựa”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO