Yêu cầu xử lý khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu

BÌNH AN 08/04/2021 13:59

(QNO) - Sở Tài nguyên và môi trường vừa đề nghị UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh). Trong trường hợp vượt khả năng và thẩm quyền xử lý của UBND huyện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: B.A
Khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: B.A

Từ đầu năm đến nay, hàng trăm người dân mang vật dụng vào mỏ vàng Bồng Miêu để khai thác vàng trái phép. Theo báo cáo của UBND xã Tam Lãnh, trong quý I, tình trạng khai thác vàng không phép trên địa bàn xã vẫn tiếp diễn, chưa được ngăn chặn triệt để; nhất là sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, tình trạng làm vàng không phép gia tăng.

Ngoài các đối tượng tại địa phương còn có các đối tượng nhiều nơi khác đến tham gia đào vàng trái phép, hoạt động tại các khu vực đồi núi, hầm lò thuộc thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh). Tình trạng ngâm ủ, chế biến tinh quặng vàng trong khu dân cư chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để...

Clip khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Yêu cầu xử lý khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO