Bám sát đồng ruộng để chủ động phòng trừ dịch hại trên cây trồng

NGUYỄN SỰ 07/02/2020 09:50

(QNO) - Sau khi kiểm tra thực tế tại một số địa phương, sáng nay 7.2 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cùng Đoàn công tác của bộ có cuộc làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và lãnh đạo các ngành liên quan về tình hình sản xuất các loại cây trồng vụ đông xuân 2019 - 2020, công tác phòng chống hạn - nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh kiểm tra thực tế trên đồng ruộng xã Bình Trung (huyện Thăng Bình) vào chiều qua 6.2.    Ảnh: N.S
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh kiểm tra thực tế trên đồng ruộng xã Bình Trung (Thăng Bình) vào chiều qua 6.2. Ảnh: N.S

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, theo kế hoạch vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh sản xuất tổng cộng 42.000ha lúa, chủ yếu cơ cấu các loại giống trung và ngắn ngày. Tính đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống được 41.755ha lúa, còn lại 245ha chưa gieo cấy. Đối với cây trồng cạn, thời gian qua nông dân các địa phương của tỉnh đã gieo trồng 3.000ha bắp, 7.300ha đậu phụng, 1.100ha khoai lang, 620ha ớt, 50ha dưa hấu, 4.500ha rau đậu các loại...

Ông Trương Xuân Tý cho hay, toàn tỉnh có 73 hồ chứa thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, hiện nay có 3 hồ tích đầy nước, 9 hồ tích trên 90% dung tích, 5 hồ tích từ 50 - 90% dung tích. Trong khi đó, đối với 56 hồ chứa nhỏ do chính quyền các địa phương quản lý, hiện có 13 hồ tích đầy nước, 29 hồ có mực nước dưới tràn từ 0 - 2m, 7 hồ có mực nước dưới tràn từ 2 - 3m, 2 hồ có mực nước dưới tràn lớn hơn 3m...

“Có thể nói, với tình hình thực tế đó, nguồn nước của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo phục vụ nước tưới cho cây trồng trong vụ đông xuân 2019 - 2020. Tuy nhiên, đến vụ hè thu 2020, khả năng cao sẽ xảy ra hạn hán do thiếu nước vào cuối vụ nếu như trong thời gian tới không có mưa bổ sung” - ông Tý nhìn nhận.

Cũng theo ông Trương Xuân Tý, ngay từ đầu vụ đông xuân 2019 - 2020, mặn đã xâm nhập sâu vào sông Vĩnh Điện và hạ lưu sông Thu Bồn. Nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt cho hàng chục trạm bơm điện vận hành tưới cho cây trồng, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp cùng chính quyền các địa phương khẩn trương đầu tư xây dựng 2 tuyến đập bổi ngăn mặn - giữ ngọt tại khu vực Tứ Câu (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) và khu vực Cầu Đen (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Cùng với đó, theo yêu cầu của UBND tỉnh, thời gian qua các nhà máy thủy điện gồm Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Đắc Mi 4 cũng đã vận hành, điều tiết nước về hạ lưu để đẩy mặn. “Qua theo dõi cho thấy, những ngày gần đây mặn trên các con sông đã giảm. Tuy nhiên, trước tình hình dòng chảy trên các sông đang suy giảm, rất nhiều khả năng thời gian tới mặn sẽ lại xâm nhập” - ông Tý nói.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại cuộc làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và các ngành liên quan sáng nay 7.2.    Ảnh: N.S
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại cuộc làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và các ngành liên quan sáng nay 7.2. Ảnh: N.S

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh nhìn nhận, qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng cho thấy, vụ sản xuất đông xuân 2019 - 2020 này Quảng Nam cơ cấu giống lúa và những loại hoa màu khá hợp lý, đặc biệt là nhờ nhà nông thực hiện bài bản các biện pháp thâm canh nên hầu hết các loại cây trồng đang sinh trưởng và phát triển rất tốt.

Tuy nhiên, rất nhiều khả năng trong thời gian tới các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm sẽ bùng phát mạnh, vì vậy các cấp, các ngành cần tập trung khuyến cáo nông dân bám sát đồng ruộng để kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng trừ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng, trước nguy cơ khô hạn và nhiễm mặn sẽ hoành hành trong vụ hè thu 2020, ngay từ bây giờ các đơn vị liên quan phải chủ động cân đối nguồn nước, lập kế hoạch cung ứng phù hợp và tích cực vận động nhà nông thực hiện triệt để các biện pháp tưới nước tiết kiệm nhằm để dành nguồn nước phục vụ sản xuất vụ tới. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương của Quảng Nam ngay từ bây giờ phải xây dựng cụ thể, bài bản các phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn cho vụ hè thu 2020 để không bị động khi tình huống xấu xảy ra.

“Để hạn chế thiệt hại do khô hạn và nhiễm mặn gây ra, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, vụ hè thu 2020 sắp tới tỉnh Quảng Nam cần quan tâm hỗ trợ nông dân chuyển đổi những diện tích đất lúa sản xuất kém hiệu quả, bấp bênh nước tưới sang canh tác các loại cây trồng cạn chủ lực như đậu phụng, bắp, mè... Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải đảm bảo phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh lưu ý.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bám sát đồng ruộng để chủ động phòng trừ dịch hại trên cây trồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO