Bình Hải tích tụ ruộng đất

MINH TÂN 08/04/2021 09:37

(QNO) - Để khắc phục tình trạng bỏ hoang ruộng đất, vụ đông xuân này xã Bình Hải (Thăng Bình) triển khai tích tụ tập trung ruộng đất tại cánh đồng gần 21ha ở thôn Hiệp Hưng.

Cây lúa đông xuân 2020 – 2021 trên cánh đồng tích tụ tập trung ruộng đất ở Bình Hải đang phát triển tốt. Ảnh: M.T
Cây lúa trên cánh đồng tích tụ ruộng đất đang phát triển tốt. Ảnh: M.T

Canh tác 3 sào đất tại cánh đồng thuộc thôn Hiệp Hưng, trước đây mỗi năm ông Nguyễn Chúc (thôn Hiệp Hưng) đều làm 2 vụ lúa. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều hộ dân bắt đầu bỏ hoang ruộng đất khiến cỏ lát xâm lấn, tạo điều kiện cho chuột phát sinh gây hại.

Vụ đông xuân 2020 - 2021, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Bình Hải đứng ra thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất, ông Nguyễn Chúc rất ủng hộ, giao đất cho HTX sản xuất. Ông Chúc cho biết, chủ trương tích tụ tập trung ruộng đất không chỉ mình ông mà 126 hộ dân thôn Hiệp Hưng có đất ở cánh đồng này đều ủng hộ.

Những năm gần đây, cùng với sự hình thành và phát triển của các khu - cụm công nghiệp, lao động trẻ xã Bình Hải dần chuyển sang làm công nhân. Lao động nông nghiệp ở đây chủ yếu là người lớn tuổi. Chính vì vậy việc bỏ đất, không sản xuất ngày càng nhiều và có xu hướng lan rộng.

Ông Trần Đăng Cảnh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Hải cho biết, khi thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất, HTX liên kết với Công ty Giống cây trồng Thái Bình để sản xuất lúa giống Hương thơm 1 mỗi năm 2 vụ.

“Những thửa ruộng ở đây có diện tích nhỏ, lại sình lầy, nếu người dân tự sản xuất thì chi phí cao, ít lợi nhuận. HTX đứng ra tích tụ tập trung ruộng đất, liên kết để sản xuất giống, đưa máy móc vào canh tác nên đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, HTX và người dân đều có lợi” - ông Trần Đăng Cảnh nói.

Ông Hoàng Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, qua khảo sát toàn xã có 29,7ha đất bỏ hoang, toàn bộ diện tích này bị sình lầy, ngập nước hoặc khô hạn, rất khó sản xuất. Vụ đông xuân 2020 - 2021, HTX Nông nghiệp Bình Hải đã tích tụ tập trung ruộng đất được gần 21ha và vừa cấy giống xong, đảm bảo đúng tiến độ, cây lúa đang phát triển tốt.

“Theo chủ trương của xã, nếu làm thành công tại cánh đồng thôn Hiệp Hưng sẽ tiếp tục nhân rộng ở những diện tích còn lại, phấn đấu khôi phục tất cả diện tích đất bỏ hoang trên địa bàn xã để đưa vào sản xuất” - ông Hoàng Thanh Hùng nói.

Toàn xã Bình Hải hiện có hơn 300ha đất sản xuất nông nghiệp, không lớn so với các địa phương khác trên địa bàn huyện Thăng Bình. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích này đều không chủ động nước tưới nên rất khó cho người dân sản xuất, nhất là vụ hè thu. Vì vậy, việc tích tụ tập trung ruộng đất, giao cho HTX sản xuất là xu thế tất yếu.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, HTX sẽ có điều kiện đóng giếng bơm nước, làm bê tông kênh mương nội đồng, áp dụng máy móc vào sản xuất… Từ đó việc sản xuất sẽ thuận lợi hơn, đem lại lợi ích cho HTX lẫn người dân. Đây là lợi ích kép mà xã Bình Hải đang hướng đến để giải quyết bài toán ruộng đất bị bỏ hoang lâu nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bình Hải tích tụ ruộng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO