Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Tiên Phước và Bắc Trà My

NGUYỄN SỰ 10/06/2019 15:06

(QNO) - Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Thành Nam - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam cho biết, vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi vừa xuất hiện tại xã Tiên Phong (Tiên Phước) và Trà Tân (Bắc Trà My).

Trong khi đó, ngày hôm qua 6.6, toàn tỉnh phát sinh thêm 9 xã, phường có bệnh dịch tả heo châu Phi gây hại, gồm: Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc (Thăng Bình), Điện Nam Trung (Điện Bàn), Trà Tập, Trà Leng (Nam Trà My), Tam Đàn, Tam Dân, Tam Vinh (Phú Ninh).

Chỉ tính riêng trong ngày 6.6, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tiếp tục tiêu hủy khẩn cấp 153 con heo (trọng lượng hơn 5,7 tấn heo hơi) vì bị nhiễm vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Như vậy, tính đến thời điểm này Quảng Nam đã có 1.409 con heo (tổng trọng lượng hơn 76,8 tấn heo hơi) của 369 hộ chăn nuôi ở 93 thôn, khối phố thuộc 44 xã, phường của 11 huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, Tiên Phước, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Nam Trà My, Quế Sơn, Núi Thành, Nông Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ phải tiêu hủy bắt buộc vì mắc bệnh dịch tả heo châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Tiên Phước và Bắc Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO